Hà Nội là địa phương duy nhất chưa cho trẻ mầm non đi học trực tiếp

Vương Trần |

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), tính đến ngày 4.4 có 62/63 tỉnh/thành phố tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này.

Chiều tối nay (4.4), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3.2022.

Tại họp báo, PV Lao Động đặt câu hỏi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): Xin Bộ GDĐT cho biết về phương án, lộ trình cho học sinh các cấp, gồm cả mầm non và tiểu học trở lại trường học? Trẻ em không tiêm vaccine COVID-19 liệu có được đến trường?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT đã hướng dẫn các địa phương triển khai, tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Theo thống kê của Bộ GDĐT, tính đến ngày 4.4 có 62/63 tỉnh/thành phố tổ chức cho trẻ mầm non đi học trực tiếp. Hà Nội là địa phương duy nhất chưa có kế hoạch tổ chức học trực tiếp đối với bậc học này.

Ngoài ra, có 7 tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng nhanh gồm: Cao Bằng, Lào Cai, Lâm Đồng, Đắk Lăk, Quảng Bình, Tuyên Quang, An Giang. Các địa phương này đã có kế hoạch cho trẻ mầm non 5 tuổi trở lại trường từ ngày 4.4.

Đối với bậc tiểu học có 63/63 tỉnh/thành phố tổ chức học trực tiếp. Chiều nay (4.4), Hà Nội là địa phương cuối cùng quyết định cho học sinh tiểu học và học sinh lớp 6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4.2022. Như vậy, hiện đã có 92,17% học sinh trở lại trường học. Nếu tính cả Hà Nội, sẽ có 97% học sinh đi học trực tiếp.

Theo Thứ trưởng, dù mỗi nơi tình hình dịch bệnh có sự khác nhau nhưng nhìn tổng thể thì các địa phương đã có biện pháp, thực hiện tốt việc cho học sinh đến trường.

"Hiện chỉ còn Hà Nội chưa có kế hoạch cụ thể cho trẻ mầm non đến trường, cho nên lãnh đạo Hà Nội cần sớm quyết định việc này và có giải pháp phù hợp" - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Sợ học sinh trầm cảm, phụ huynh sốt ruột mong con đi học trực tiếp

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều phụ huynh có con học tiểu học, mầm non nói rằng, họ đã rất sốt ruột, mong con đi học trực tiếp sau gần 1 năm học trực tuyến.

Hà Nội: Các trường đồng loạt lấy ý kiến cho học sinh lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Trường học tại Hà Nội đồng loạt lấy ý kiến về việc học sinh lớp 1 -  6 đi học trực tiếp. Có trường, tỉ lệ đồng ý đạt trên 90%.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 đi học trực tiếp từ ngày 6.4

Tường Vân |

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 đến trường học trực tiếp thuộc 30 quận huyện thị xã đi học trực tiếp từ ngày 6.4.

Sợ học sinh trầm cảm, phụ huynh sốt ruột mong con đi học trực tiếp

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều phụ huynh có con học tiểu học, mầm non nói rằng, họ đã rất sốt ruột, mong con đi học trực tiếp sau gần 1 năm học trực tuyến.

Hà Nội: Các trường đồng loạt lấy ý kiến cho học sinh lớp 1-6 đi học

Tường Vân |

Trường học tại Hà Nội đồng loạt lấy ý kiến về việc học sinh lớp 1 -  6 đi học trực tiếp. Có trường, tỉ lệ đồng ý đạt trên 90%.