Hà Nội kỷ luật hai lãnh đạo chủ chốt của quận Hoàng Mai

Bảo Thắng |

Tin mới nhận, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội vừa ban bố quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 cán bộ của quận Hoàng Mai, bởi trước đó đã để xảy ra các vi phạm về lĩnh vực trật tự xây dựng, với mức độ nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội (UBKT), ngày 2.8 vừa qua, UBKT đã ra quyết định với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ Hoàng Mai và ông Nguyễn Anh Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc quận Hoàng Mai.

Trước đó, hai ông Hải, Cường được cho đã có sai phạm vì để xảy ra một số vụ vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn, trong thời gian đảm trách chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận (đối với ông Hải) và Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai (đối với ông Cường).

Đơn cử trường hợp ông Hải, theo UBKT, thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, vị lãnh đạo này đã trực tiếp phụ trách quản lý trật tự xây dựng, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến trên địa bàn có 8 dự án vi phạm về trật tự xây dựng.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Vụ người dân xin giấy chứng tử: Kiểm điểm, xử lý lãnh đạo phường Văn Miếu trước 15.8

Bảo Thắng |

Đoàn kiểm tra công vụ vừa có kết luận về sự vụ lùm xùm trong quá trình người dân xin giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Theo đó, hạn chót để xem xét kỷ luật lãnh đạo phường này được ấn định trước 15.8.

Sau vụ “lót tay” để khai tử ở Văn Miếu: Rà soát toàn bộ camera của bộ phận một cửa

Bảo Thắng |

Ngày 3.8, đoàn kiểm tra công vụ thành phố cho hay, sẽ kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, chính quyền quận Đống Đa rà soát toàn bộ hệ thống camera ở bộ phận một cửa.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ người dân xin giấy chứng tử: Kiểm điểm, xử lý lãnh đạo phường Văn Miếu trước 15.8

Bảo Thắng |

Đoàn kiểm tra công vụ vừa có kết luận về sự vụ lùm xùm trong quá trình người dân xin giấy chứng tử ở UBND phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Theo đó, hạn chót để xem xét kỷ luật lãnh đạo phường này được ấn định trước 15.8.

Sau vụ “lót tay” để khai tử ở Văn Miếu: Rà soát toàn bộ camera của bộ phận một cửa

Bảo Thắng |

Ngày 3.8, đoàn kiểm tra công vụ thành phố cho hay, sẽ kiến nghị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, chính quyền quận Đống Đa rà soát toàn bộ hệ thống camera ở bộ phận một cửa.