Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhưng áp lực kiểm soát lạm phát lớn

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 và gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Tuy nhiên, chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,25%, gây áp lực lên mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch

Sáng 5.7, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XVI, thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,79% (trong đó riêng quý 2 tăng là 9,49%), gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 và gấp 1,08 lần mức tăng cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Theo ông Hà Minh Hải, KTXH thành phố có một số điểm nổi bật như kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Đến nay, hầu hết (99,9%) người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-17 đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, mũi nhắc lại tỷ lệ đạt cao (95,4% với người trên 18 tuổi).

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn được mở cửa trở lại đã tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế.

Thành phố tiếp tục quan tâm và triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành của thành phố đã thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với gần 42.000 doanh nghiệp; giảm 2% VAT phân theo ngành kinh tế với số tiền 2.245 tỷ đồng; Hỗ trợ giảm trên 1.700 tỉ đồng lệ phí trước bạ (đạt 96% kế hoạch).

Cùng với đó, thành phố cũng kịp thời triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đến nay, đã hỗ trợ cho trên 5,69 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí là gần 7.300 tỉ đồng. Đã thực hiện hỗ trợ cho trên 5,66 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 7.200 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội đã chi trả cho trên 3,2 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và người lao động tạm dừng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 4.900 tỉ đồng. Xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm cho gần 29.500 lao động với số tiền gần 1.400 tỉ đồng.

Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 của 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức và Thanh Trì.

Hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường Vành đai 4

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cũng chỉ rõ những hạn chế như CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 3,25% - cao hơn khá nhiều mức tăng cùng kỳ năm 2021 (tăng 0,97%) gây áp lực lên mục tiêu năm 2022 là kiểm soát lạm phát dưới 4%; trong đó nhóm hàng giao thông tăng cao nhất – 16,07%.

Ngành công nghiệp - xây dựng tăng thấp hơn cùng kỳ do các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong thời gian dài; giá các loại vật liệu xây dựng có sự biến động lớn… Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 12%) và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 56%) vẫn còn cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư.

Chủ động dự báo biến động của thị trường để có giải pháp thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu bền vững, nhất là cân đối về xăng, dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đầy đủ các chính sách mới ban hành của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí; hỗ trợ lãi suất cho vay; hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; hỗ trợ cho vay tín dụng các đối tượng ưu tiên...

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nhân dân quan tâm, kiến nghị sớm kiện toàn chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Kiểm soát lạm phát, phấn đấu tăng trưởng 7% năm 2022

Vương Trần |

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, xây dựng Đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng. Các ý kiến tại Hội nghị cũng thống nhất với phương án, kịch bản tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 7% trong năm nay.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhân dân quan tâm, kiến nghị sớm kiện toàn chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị HĐND, UBND Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND Thành phố.

HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét mức trần học phí, mức chi lựa chọn sách giáo khoa

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023. Đồng thời xem xét nội dung chi, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Kiểm soát lạm phát, phấn đấu tăng trưởng 7% năm 2022

Vương Trần |

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, xây dựng Đề án bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động cập nhật các kịch bản tăng trưởng. Các ý kiến tại Hội nghị cũng thống nhất với phương án, kịch bản tăng trưởng GDP phấn đấu đạt 7% trong năm nay.