Hà Nội kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố lên trên mức 35%

Phạm Đông |

Chiều 4.12, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác tài chính năm 2020; định hướng phối hợp công tác năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị, trong bối cảnh thành phố đang hoạch định kế hoạch kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đang triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và Nghị quyết về cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù...

"Những việc này rất cần sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, trong đó nòng cốt là Bộ Tài chính" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Báo cáo về kết quả phối hợp giữa Bộ Tài chính và Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính với thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Hà Nội đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách Trung ương giao.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt gần 1.187.619 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12%/năm, đóng góp 26,7% vào GRDP của Hà Nội và chiếm 19% tổng thu ngân sách toàn quốc. Riêng năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách của Hà Nội ước thực hiện 279.359 tỉ đồng, đạt 100,2% dự toán.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh báo cáo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh báo cáo tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội đề xuất Bộ Tài chính tháo gỡ 31 vấn đề cụ thể thuộc 5 nhóm công việc: Tài chính ngân sách; quản lý, thẩm định về giá; sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và quản lý tài sản công; sắp xếp, cổ phần hoá và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập...

Trong đó, Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Quốc hội quan tâm, tạo điều kiện tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố trên mức 35%. Điều này để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn 2021-2025. Nghiên cứu, ban hành thêm các giải pháp, chế tài xử lý vi phạm, chậm trễ trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Thành phố cũng đề nghị nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 72/2017/TT-BTC theo hướng để các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tự thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị; nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn nội dung ứng vốn Quỹ phát triển đất của các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án cấp bách, cấp thiết cần triển khai sớm...

Hà Nội cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong công tác xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sạch để đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho địa phương.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia về lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng để thành phố phối hợp triển khai thực hiện như: Tài sản công, thu chi ngân sách, giá cả thị trường, danh mục dùng chung...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phê bình Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm

Phạm Đông |

Chiều 3.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đi kiểm tra đột xuất tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn.

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phạm Đông |

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ phê bình Sóc Sơn chưa làm hết trách nhiệm

Phạm Đông |

Chiều 3.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đi kiểm tra đột xuất tại xã Nam Sơn và Khu liên hợp xử lý rác thải Sóc Sơn.

TPHCM có ca mắc mới COVID-19, Chủ tịch Hà Nội ra công điện khẩn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ngày 3.12 đã ký công điện khẩn trong phòng chống dịch COVID-19.

Kỳ họp thứ 18 HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, kiện toàn công tác nhân sự

Phạm Đông |

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội vừa có thông tin về kỳ họp thứ 18, HĐND Thành phố khóa XV.