Hà Nội: Khiếp sợ nạn ruồi đen ở gần bãi rác Nam Sơn

Trần Vương - Cao Nguyên |

Do quá bức xúc, người dân đã lập lán tạm, chặn xe chở rác. Từ trưa hôm qua tới sáng nay 19.7, người dân tại xã Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã dựng lán tạm, chốt chặt đường vào, chặn xe chở rác, ngăn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn - khu xử lý rác lớn nhất Hà Nội.

Rác bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi bám đầy khắp nhà các gia đình xung quanh bãi rác Nam Sơn khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Các hộ gia đình khu vực gần bãi rác Nam Sơn phải mua hàng chục tấm keo dính ruồi để tiêu diệt loại côn trùng này mà vẫn không ngớt.

Bà Nguyễn Thị Lý (xóm 18, thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn) cho hay: Khu vực quanh bãi rác bốc mùi hôi thối quanh năm. Đặc biệt thời gian gần đây, khu vực xung quanh xuất hiện rất nhiều ruồi, muỗi. Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, vì ruồi đen bay về bu kín khắp nơi.

“Gia đình phải đóng cửa suốt ngày vì ruồi. Pha ấm sữa, ăn bát cơm cũng bị ruồi bâu vào, rất khó chịu. Đặc biệt, tại các gia đình có con nhỏ, mỗi khi ăn uống phụ huynh còn phải ngồi quạt cho con. Chúng tôi khẩn thiết mong các cấp chức năng nhanh chóng xử lý tình trạng trên để bà con được yên tâm sinh sống” – bà Lý nói.

Các tấm keo dính ruồi của một gia đình sống gần bãi rác Nam Sơn. Ảnh Nguyên Vương

Tình trạng ruồi bâu quá khủng khiếp khiến người dân quanh đây vô cùng bức xúc. Có hộ gia đình phải gửi con sang nhà khác vì sợ ruồi bám. Đặc biệt, do sinh sống gần bãi rác, mùi hôi thối, ô nhiễm nên khá nhiều trẻ em, người già mắc các bệnh về đường hô hấp. Có gia đình có đến 3 người bị bệnh ung thư. Đồ ăn, thức uống tại các hộ gia đình quanh bãi rác Nam Sơn đều bị ruồi muỗi bám đầy.

Ông Nguyễn Văn Phú (xã Nam Sơn) kêu cứu: “Chúng tôi khẩn thiết cần ngay lập tức có phương án điều chỉnh tình trạng trên, tránh ô nhiễm quá mức. Bà con ở đây đã quá khổ với ruồi muỗi. Ngày nắng thì mùi hôi thối do rác, ngày mưa thì trong nhà, ngoài ngõ, nơi đâu cũng thấy ruồi bám. Bát cơm, cốc nước đặt lên chưa dám ăn uống đã bị ruồi bâu vào. Thật quá khiếp sợ. Những ngày qua, có lúc ruồi bâu kín khắp nhà. Mỗi ngày, phải dùng tới vài chục bẫy đánh ruồi. Số ruồi bị đánh bẫy có gia đình gom hàng kilogram”.

Ruồi bám đầy khắp nơi khu vực nhà dân quanh bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Nguyên Vương

Ông Nguyễn Quang Hòa - Chủ tịch xã Nam Sơn - cho hay, người dân phản ánh nhiều ruồi muỗi, thối... và đề đạt một số nội dung kiến nghị khác. Hôm qua, chính quyền đã trao đổi nhưng bà con chưa nghe, hiện tiếp tục vận động tuyên truyền...

 

Trần Vương - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.