Hà Nội hoàn thiện tiêu chí xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 17-CTr/TU về công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất. Khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng vươn lên, nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của thành phố, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đồng thời, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết những vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn thành phố.

Quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5.5.2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng, phát triển huyện trở thành quận đối với 5 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì).

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phát triển Hà Nội, TPHCM thành các đô thị năng động, dẫn dắt và lan toả

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định việc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các thành phố trực thuộc Trung ương thành các đô thị năng động, sáng tạo, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Hà Nội bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

UBND Thành phố Hà Nội đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đối với các sở, ban, ngành thành phố, việc bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

Doanh nghiệp là cỗ máy của nền kinh tế, UBND TP.Hà Nội chỉ là CPU vận hành

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, doanh nghiệp chính là ''cỗ máy'' của nền kinh tế, tập thể UBND thành phố chỉ là CPU thực hiện vận hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát triển Hà Nội, TPHCM thành các đô thị năng động, dẫn dắt và lan toả

PHẠM ĐÔNG |

Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định việc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các thành phố trực thuộc Trung ương thành các đô thị năng động, sáng tạo, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế.

Hà Nội bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

UBND Thành phố Hà Nội đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 đối với các sở, ban, ngành thành phố, việc bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023.

Doanh nghiệp là cỗ máy của nền kinh tế, UBND TP.Hà Nội chỉ là CPU vận hành

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, doanh nghiệp chính là ''cỗ máy'' của nền kinh tế, tập thể UBND thành phố chỉ là CPU thực hiện vận hành.