Hà Nội điều động 137 công an chính quy về làm công an xã

VƯƠNG TRẦN |

137 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động, giao nhiệm vụ tại 23 xã thuộc 13 huyện của TP. Hà Nội.

Sáng 2.4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang triển khai bố trí công an chính quy tại 23 xã thuộc 13 huyện của TP. Hà Nội. Đợt này có 137 cán bộ, chiến sĩ được điều động, giao nhiệm vụ.

“Đây là đợt đầu giai đoạn 1 triển khai đưa công an chính quy về đảm trách nhiệm vụ công an xã trên địa bàn Hà Nội, là đợt thử nghiệm đưa các cán bộ, chiến sĩ xuất sắc của công an các huyện, phòng nghiệp vụ về cọ sát với thực tế cơ sở” – vị này nói.

Trước đó, chiều 1.4, Công an TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định triển khai bố trí công an chính quy tại 23 xã của 13 huyện thuộc TP. Hà Nội. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã dự và có phát biểu chỉ đạo.

Tại lễ công bố, Ban tổ chức đã công bố Quyết định điều động 23 trưởng công an xã, 34 phó trưởng công an xã và 80 công an viên về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 23 xã của 13 huyện thuộc TP Hà Nội.

Giao nhiệm vụ cho 137 cán bộ, chiến sĩ được điều động đảm nhận chức danh công an xã, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ, địa bàn mới, công việc mới, triển khai nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, do đó mong muốn cấp ủy, chính quyền các huyện đặc biệt là các xã cần quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ được bố trí là công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội mong muốn các đồng chí được phân công nhiệm vụ mới tiếp tục khắc phục khó khăn, góp sức đẩy mạnh những chuyển biến về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chúc mừng 137 cán bộ, chiến sĩ được tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí đề nghị từng cán bộ, chiến sĩ phải xác định việc đảm nhiệm chức danh công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; là bộ mặt đại diện cho lực lượng công an nhân dân tại cơ sở.

Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công an xã có quyền phạt không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe trái quy định?

Vân Trường |

Phóng viên đã trao đổi cùng các luật sư của Đoàn Luật sư TP.Hà Nội về vấn đề trên.

Bắt đối tượng nghi ngáo đá đâm chết trưởng công an xã

MINH CHÂU |

Ngày 25.12, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP.Phan Thiết.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về lực lượng công an xã

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại các địa phương đã triển khai lực lượng công an xã chính quy, khi sơ kết cho kết quả rất tốt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công an xã có quyền phạt không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe trái quy định?

Vân Trường |

Phóng viên đã trao đổi cùng các luật sư của Đoàn Luật sư TP.Hà Nội về vấn đề trên.

Bắt đối tượng nghi ngáo đá đâm chết trưởng công an xã

MINH CHÂU |

Ngày 25.12, Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP.Phan Thiết.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về lực lượng công an xã

Nguyên - Hùng - Trung |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại các địa phương đã triển khai lực lượng công an xã chính quy, khi sơ kết cho kết quả rất tốt.