Hà Nội đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian cách ly xã hội đến 30.4

Nguyễn Hà |

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội tiếp tục kéo dài việc thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn.

Sáng 15.4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đánh giá kết quả sau 2 tuần thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Nhiều ý kiến trong Ban Thường vụ Thành uỷ đánh giá các sở, ban, ngành, quận, huyện và các cơ quan, tổ chức đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời Chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành uỷ với phương châm “4 tại chỗ”.

Hình ảnh Hà Nội những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Sơn Tùng
Hình ảnh Hà Nội những ngày cách ly xã hội. Ảnh: Sơn Tùng

Qua 2 tuần, Thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt, khá chủ động, ngăn chặn lây lan virus SAR-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Các hoạt động kinh tế theo Chỉ thị số 16 vẫn được duy trì, hàng hoá, giá cả, trật tự an toàn, an ninh xã hội cơ bản ổn định, các phong trào xã hội được nhân rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn bộ đội ngũ công chức, viên chức của Thành phố đóng góp 1 ngày lương cơ bản với giá trị 56,7 tỉ đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị cơ sở phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trong phòng, chống dịch bệnh khi một số nơi vẫn còn hạn chế; người dân có biểu hiện chủ quan, không thực hiện đúng quy định giãn cách xã hội trong những ngày gầy đây; xuất hiện tình trạng phức tạp về an ninh trật tự như đua xe, nổ súng,...

Trước diễn biến dịch COVID-19 có biểu hiện phức tạp hơn như thời gian ủ bệnh lâu hơn (trên 30 ngày), tái phát bệnh sau khi khỏi và còn hàng nghìn trường hợp xét nghiệm sàng lọc chưa có kết quả cuối cùng, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội tiếp tục kéo dài việc thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn.

Thống nhất với các ý kiến của Ban Thường vụ Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tuyên giáo và Văn phòng Thành uỷ xây dựng Thông báo kết luận cuộc họp, phổ biến rộng rãi để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ tới các cơ sở đảng.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thành phố đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 tới ngày 30.4.2020.

Bí thư Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục duy trì sự thông suốt của các hệ thống chính trị, không thể đình trệ để bảo đảm các công tác khác của Thành phố; tiếp tục bảo đảm công tác khám chữa bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh được phép theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên cơ sở tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và hoạt động theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp (do chính quyền, các hiệp hội ngành hàng thống nhất ban hành), có giám sát thường xuyên.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Giao thông Hà Nội thay đổi thế nào trong 15 ngày cách ly xã hội

NHÓM PV |

Trong những ngày đầu cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại, những "điểm đen" giao thông không còn tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, những ngày về sau, lượng người đổ ra đường ngày một đông, bất chấp những khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất về cách ly xã hội ngăn ngừa COVID-19”

Ngọc Vân thực hiện |

Mặc dù ở Canberra, nhưng Giáo sư Carl Thayer vẫn cố gắng theo dõi các sự kiện diễn ra tại Việt Nam một cách chặt chẽ thông qua Internet cùng mạng lưới đồng nghiệp, bạn bè. Ông đánh giá cao sự ủng hộ của người dân Việt Nam đối với quyết sách cách ly xã hội của Chính phủ trong nỗ lực phòng chống COVID-19.

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 14.4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Giao thông Hà Nội thay đổi thế nào trong 15 ngày cách ly xã hội

NHÓM PV |

Trong những ngày đầu cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đường phố Hà Nội vắng bóng người qua lại, những "điểm đen" giao thông không còn tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, những ngày về sau, lượng người đổ ra đường ngày một đông, bất chấp những khuyến cáo của Bộ Y tế.

“Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất về cách ly xã hội ngăn ngừa COVID-19”

Ngọc Vân thực hiện |

Mặc dù ở Canberra, nhưng Giáo sư Carl Thayer vẫn cố gắng theo dõi các sự kiện diễn ra tại Việt Nam một cách chặt chẽ thông qua Internet cùng mạng lưới đồng nghiệp, bạn bè. Ông đánh giá cao sự ủng hộ của người dân Việt Nam đối với quyết sách cách ly xã hội của Chính phủ trong nỗ lực phòng chống COVID-19.

Đề xuất giải pháp thực hiện cách ly xã hội sau ngày 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 14.4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm để giúp Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thiện phương án kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện “cách ly xã hội” theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.