Hà Nội đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm phát triển trong giai đoạn 2021-2025

Tùng Giang |

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND Thành phố Hà Nội đã đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Chiều 20.4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm (2021-2025) của Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Theo ông Chu Ngọc Anh, dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025) của thành phố sẽ lấy ý kiến qua 4 vòng, gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

“Sau hội nghị, UBND thành phố tiếp tục xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia và người dân Thủ đô trước khi trình Thường trực Thành ủy và HĐND thành phố thông qua” - ông Chu Ngọc Anh nói.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Về báo cáo tóm tắt và một số gợi ý tham gia góp ý bản Dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cho biết, qua rà soát, UBND thành phố đã đề ra 303 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 9 lĩnh vực phát triển KT-XH gắn với 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII).

Mục tiêu tổng quát của dự thảo kế hoạch là đến năm 2025, xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; tạo bước chuyển căn bản sang mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người/năm đạt 8.300-8.500 USD.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn TP. Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở

Linh Nguyên |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn (CĐ). Đây là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở.

Hà Nội: "Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng"

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, các địa phương cần phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác tiêm chủng.

Hà Nội thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND thành phố

Tùng Giang |

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Công đoàn TP. Hà Nội xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở

Linh Nguyên |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ Công đoàn (từ tổ phó Công đoàn trở lên) được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn (CĐ). Đây là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh từ cơ sở.

Hà Nội: "Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêm chủng"

Tùng Giang |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, các địa phương cần phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện tiêm vaccine COVID-19. Trong đó, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác tiêm chủng.

Hà Nội thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND thành phố

Tùng Giang |

Việc thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội sẽ được thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.