Hà Nội: Có dự án 8 năm vẫn chưa xong thủ tục đầu tư xây dựng ở bãi sông

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho hay, Luật Đê điều thi hành được trên 12 năm nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa triển khai được bất kỳ dự án đầu tư nào theo quy định. Có dự án triển khai đã 8 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục.

Ngày 22.8, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ đã có báo cáo tham luận tại Hội thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộ số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều.

Theo ông Mỹ, hiện nay cùng với quá trình phát triển kinh tế, xã hội, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố diễn ra nhanh chóng, dân số đô thị phát triển mạnh. Các công trình xây dựng tăng mạnh cả về số lượng và quy mô, đa dạng về nguồn vốn, làm thay đổi diện mạo đô thị và các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng vi phạm ảnh hưởng tới an toàn đê điều, thoát lũ. Tình trạng tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, khai thác cát không phép, trái phép, tình trạng đổ phế thải, san lấp lạch sông, lấn chiếm lòng sông, bãi sông với quy mô lớn, tình trạng xây dựng công trình trái phép ở lòng sông, bãi sông.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh T.Vương

Ông Mỹ cho rằng, với diện tích khu vực bãi sông rất lớn, nếu được khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực lớn cho phát triến kinh tế, xã hội của Hà Nội.

"Uỷ ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm phòng, chống lũ an toàn, giải quyết được những yêu cầu thực tiễn của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến nay, Quy hoạch chưa được phê duyệt do phải còn những vướng mắc về những quy định của pháp luật" - ông Mỹ nói.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Điều 26 Luật Đê điều quy định về “Sử dụng bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng”.

Cụ thể, Khoản 4 Điều 26 Luật Đê điều quy định, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng các công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng phê duyệt. Những dự án này trình Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn thẩm định trước khi trình Thủ tướng.

“Đây là điều khoản thiếu khả thi nhất. Luật Đê điều đã có hiệu lực thi hành được trên 12 năm, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa triển khai được bất kỳ dự án đầu tư nào theo quy định này.

Điển hình có dự án được triển khai từ năm 2011 (khoảng 8 năm) đến nay vẫn chưa hoàn thành trình tự, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mặt khác, trên thực tế việc cấp phép xây dựng cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nông thôn mới: điện, đường, trường, trạm, trụ sở cơ quan, chính quyền cơ sở… và xây dựng nhà ở riêng lẻ cho người dân rất khó thực hiện” – ông Chu Phú Mỹ nhấn mạnh.

Ông Mỹ đề nghị phân cấp Khoản 3 Điều 26 Luật Đê điều: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (điện, đường, trường, trạm, trụ sở cơ quan, chính quyền) và xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân với quy mô sử dụng đất dưới 5ha, sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.

Đà Nẵng bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Sáng 14.5, ông Thái Ngọc Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, 2 nhà đầu tư của 2 dự án ven sông Hàn đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch, bỏ toàn bộ các nhà cao tầng để mở rộng không gian công cộng cho người dân.

Dự án ven sông Hàn: Hội quy hoạch "vênh" quan điểm chuyên gia thuỷ lợi

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Sáng 7.5, tại hội nghị phản biện xã hội về dự án ven sông Hàn, bến du thuyền Marina Complex, các nhà chuyên môn về thuỷ lợi cho biết qua đánh giá, dự án trên không ảnh hưởng quá nhiều đến dòng chảy sông Hàn. Trong khi đó, đại diện một số hội Đà Nẵng lại kiên quyết yêu cầu dừng dự án.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ước mơ được lên bờ của những phận đời lênh đênh ở xóm Phao ven sông Hồng

Phạm Đông - Quốc Toản |

Không hộ khẩu, không điện, không nước sạch, 28 hộ dân ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) phải đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn trên chiếc thuyền ọp ẹp, chông chênh hơn 20 năm qua.

Đà Nẵng bỏ toàn bộ nhà cao tầng tại 2 dự án ven sông Hàn

THUỲ TRANG |

Sáng 14.5, ông Thái Ngọc Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, 2 nhà đầu tư của 2 dự án ven sông Hàn đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch, bỏ toàn bộ các nhà cao tầng để mở rộng không gian công cộng cho người dân.

Dự án ven sông Hàn: Hội quy hoạch "vênh" quan điểm chuyên gia thuỷ lợi

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Sáng 7.5, tại hội nghị phản biện xã hội về dự án ven sông Hàn, bến du thuyền Marina Complex, các nhà chuyên môn về thuỷ lợi cho biết qua đánh giá, dự án trên không ảnh hưởng quá nhiều đến dòng chảy sông Hàn. Trong khi đó, đại diện một số hội Đà Nẵng lại kiên quyết yêu cầu dừng dự án.