Hà Nội: Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện

Nguyễn Hà |

Với tỉ lệ phiếu đạt 99,54% tại Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) lần thứ XXII, ông Lê Anh Quân đã giữ chức Bí thư huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Bí thư đầu tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội Đảng cấp huyện của Hà Nội.

Ngày 26.5, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Huyện Gia Lâm được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,88 lần so với năm 2015. Đến nay, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung được tập trung đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực, phân tích chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Gia Lâm quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025, huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong 5 năm qua.

“Là huyện đi sau các quận khác trong nội đô, nhưng tương lai không phải là đường kéo dài từ quá khứ; huyện phải chủ động đi tắt đón đầu một số lĩnh vực, nhất là quản trị đô thị thông minh, phát triển ngành nghề trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0 để vượt lên trước”, Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Gia Lâm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Gia Lâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 xảy ra từ đầu năm nay nhưng Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức thành công 51 đại hội cấp cơ sở, lựa chọn được 219 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho 11.000 đảng viên trên địa bàn huyện về dự Đại hội huyện.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy (khóa XXI), Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu trực tiếp thành công vị trí Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ mới đối với ông Lê Anh Quân, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm khoá XXI với tỷ lệ phiếu đạt 99,54%.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chân dung những nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sau khi bà Nguyễn Thanh Hải được điều động giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cả nước đã có 8 lãnh đạo nữ là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng

THEO TTXVN |

Sáng 26.5.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. 

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chân dung những nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Văn Thắng - Nhật Huy |

Sau khi bà Nguyễn Thanh Hải được điều động giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cả nước đã có 8 lãnh đạo nữ là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng

THEO TTXVN |

Sáng 26.5.2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. 

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Vương Trần |

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.