Hà Nội: 15 tuổi đóng tàu “bẹ chuối” đưa mẹ đi chợ

Vương Trần |

Để đưa mẹ và chị vào đất liền đi chợ mỗi ngày, em Nguyễn Văn Lương (15 tuổi, tạm trú phường Ngọc Thụy, quận Gia Lâm, Hà Nội) đã tự đóng “tàu bẹ chuối” giúp gia đình vào mùa nước dâng cao tại bãi giữa sông Hồng.
Mùa mưa, nước sông dâng cao, nhiều khu vực bãi giữa sông Hồng lâm vào cảnh ngập nặng. Việc di chuyển của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn.

Để thuận tiện cho việc di chuyển mỗi ngày, Lương đã đóng “tàu bẹ chuối” để đưa mẹ và chị vào đất liền mỗi ngày.

Con tàu này giúp việc di chuyển của gia đình em được dễ dàng hơn. Trong ảnh, chị của Lương đang dắt xe chuẩn bị xuống tàu bẹ chuối để di chuyển qua vùng nước sông dâng

Vật liệu để chế ra "con tàu" này khá thô sơ, chủ yếu bằng thân cây chuối và được chằng bằng những sợi dây sơ sài.

Từ khu vực nơi ở của gia đình Lương đến bờ cách nhau khoảng 200m nước ngập. Lương cho hay, nhiều khi nước lên việc di chuyển như vậy cũng rất sợ, nhưng gia đình em không còn cách nào khác.

Cậu bé 15 tuổi lo toan, giúp đỡ công việc gia đình với chị và mẹ. Có những hôm nước chảy xiết khiến bè trôi, Lương phải vất vả chèo chống cả tiếng đồng hồ.
Con tàu này giúp việc di chuyển của gia đình em được dễ dàng hơn. Thông thường phải mất khoảng 20 phút để cậu bé “lái tàu” tới nơi.
Lương tránh một con thuyền của gia đình khác khi vượt qua sông mùa nước lên cao.
Di chuyển qua vùng nước lên một cách dễ dàng hơn với những con thuyền.

Tại những vùng nước cạn, em thường đẩy “tàu bẹ chuối qua”. Mỗi ngày, Lương chở chị và mẹ khoảng 5 - 7 lượt qua lại giữa bãi và bờ đất liền để đi chợ Long Biên.

Một góc nơi ở của gia đình Lương bên bãi giữa sông Hồng.

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Tàu, thuyền vẫn mắc cạn ở cảng Cửa Sót

T.T |

Việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê bình và chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong khi đó, ở địa phương cần giải ngân, cấp vốn để hoàn thiện dự án cấp thiết thì lại phải mòn mỏi chờ đợi. Dự án nạo vét cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một minh chứng của sự “tréo ngoe” này.

Ứng phó với bão số 4: Không để lặp lại tình trạng nhiều tàu thuyền bị chìm

Kh.V |

Sáng 25.7, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), đại diện các ngành đã họp trực tuyến với 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế về công tác chuẩn bị, triển khai ứng phó với cơn bão số 4

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tàu, thuyền vẫn mắc cạn ở cảng Cửa Sót

T.T |

Việc chậm giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê bình và chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trong khi đó, ở địa phương cần giải ngân, cấp vốn để hoàn thiện dự án cấp thiết thì lại phải mòn mỏi chờ đợi. Dự án nạo vét cảng cá Cửa Sót (Lộc Hà, Hà Tĩnh) là một minh chứng của sự “tréo ngoe” này.

Ứng phó với bão số 4: Không để lặp lại tình trạng nhiều tàu thuyền bị chìm

Kh.V |

Sáng 25.7, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT), đại diện các ngành đã họp trực tuyến với 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế về công tác chuẩn bị, triển khai ứng phó với cơn bão số 4