Hà Nam lựa chọn 3 đột phá phát triển, 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế

Phạm Đông |

Ngày 30.1, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo TTXVN.

Dự buổi lễ có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố lân cận trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh Hà Nam cần chú trọng đẩy nhanh chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Trong phát triển công nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Hà Nam cần triển khai đồng bộ, quyết liệt việc tái sử dụng, tái chế chất thải rắn, nước thải đô thị, công nghiệp, làng nghề bằng công nghệ hiện đại.

Tỉnh đẩy mạnh phát triển chuỗi đô thị vệ tinh để tận dụng lợi thế của Vùng Thủ đô và hệ thống hạ tầng kết nối; đảm bảo quỹ đất cho phát triển đô thị theo chức năng như đô thị đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, y tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoa Hiên
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoa Hiên

Để thúc đẩy chuyển đổi mô hình kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, Hà Nam cần tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án y tế, giáo dục.

Tỉnh cần thu hút các trường đại học, bệnh viện, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm cung cấp dịch vụ y tế, sức khỏe, giáo dục đào tạo chất lượng cao của Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh cũng triển khai hiệu quả các chính sách về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, đảm bảo dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh cho mọi người dân, tạo nên sức hút hấp dẫn cho lao động có trình độ cao đến với địa phương.

Hà Nam cần ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, hạ tầng số, logistics; các dự án động lực, trọng điểm có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trao Giấy chứng nhận đăng ký đầy tư dự án Công viên chủ đề kết hợp nhà ở và dự án Khu Đô thị mới Bắc Châu Giang. Ảnh: Đại Nghĩa
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Công viên chủ đề kết hợp nhà ở và dự án Khu Đô thị mới Bắc Châu Giang. Ảnh: Đại Nghĩa

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, quy hoạch tỉnh Hà Nam lựa chọn 3 đột phá phát triển gồm: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ.

5 trụ cột tăng trưởng kinh tế được tỉnh xác định gồm: Phát triển công nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển công nghệ cao, trọng tâm là phát triển Khu Công nghệ cao Hà Nam; khai thác và phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch; tập trung phát triển Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc...

Tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị thông minh, hiện đại; là trung tâm hậu cần về công nghiệp, công nghệ cao, y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch, thương mại của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng theo quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; tập trung thực hiện các định hướng lớn, tạo đột phá trong phát triển, trọng tâm là phát triển 5 trụ cột kinh tế quan trọng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự lễ khởi công dự án Công viên chủ đề kết hợp nhà ở và dự án Khu Đô thị mới Bắc Châu Giang, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam thúc 3 dự án nhà ở xã hội với hơn 3.400 căn hộ cho công nhân

Thu Giang |

Sở Xây dựng Hà Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân với tổng diện tích sàn xây dựng 219.025m2, với 3.407 căn hộ.

Hà Nam gấp rút triển khai 2 dự án nhà ở xã hội gần 38.000m2 tại Duy Tiên

Thu Giang |

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nam ngày 6.1 cho hay, hiện trên địa bàn có 2 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã và đang triển khai là dự án NƠXH thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh và Khu NƠXH tại phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên), tổng diện tích lên tới 37.323m2.

Hà Nam điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ đầu năm 2024

Thu Giang |

Trong những ngày đầu năm 2024, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam đã công bố loạt Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Bí thư Thành ủy Phủ Lý, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm...

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Bên trong mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như "ngồi trên đống lửa"

Đinh Đại |

Hòa Bình - Dù đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng mỏ đồng An Phú (xã Thạch Yên, Cao Phong) luôn khiến người dân và chính quyền bất an vì nguy cơ tràn những bể chứa hóa chất độc hại.

Khoản phải thu của Tập đoàn Lộc Trời với Công ty Hưng Phước tăng tới 2.367 lần

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hà Nam thúc 3 dự án nhà ở xã hội với hơn 3.400 căn hộ cho công nhân

Thu Giang |

Sở Xây dựng Hà Nam cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 3 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân với tổng diện tích sàn xây dựng 219.025m2, với 3.407 căn hộ.

Hà Nam gấp rút triển khai 2 dự án nhà ở xã hội gần 38.000m2 tại Duy Tiên

Thu Giang |

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nam ngày 6.1 cho hay, hiện trên địa bàn có 2 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã và đang triển khai là dự án NƠXH thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh và Khu NƠXH tại phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên), tổng diện tích lên tới 37.323m2.

Hà Nam điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ đầu năm 2024

Thu Giang |

Trong những ngày đầu năm 2024, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam đã công bố loạt Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Bí thư Thành ủy Phủ Lý, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm...