Hà Giang: Lãnh đạo xã là người chỉ đạo xúc rác đổ ra suối?

Huyên Nguyễn |

Theo phản ánh của người dân xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang), thời điểm máy xúc gạt rác xuống suối tại thôn Vinh Quang có sự xuất hiện và chỉ đạo của một lãnh đạo xã.

Chia sẻ với PV báo Lao Động, nhiều người dân xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang) bức xúc nói, khi sự việc xảy ra (máy xúc xúc rác xuống dòng sông) có sự xuất hiện một lãnh đạo xã tên H.

Một người dân chia sẻ: Chiều 21.7, từ khoảng 14h đến 17h30, xuất hiện một chiếc máy xúc xúc rác từ bãi rác thôn Vinh Quang đổ ra suối. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã quay lại clip và đưa lên mạng xã hội. Thấy người dân quay clip, vị cán bộ này ngay lập tức di chuyển sang khu vực khác và 5 phút sau thì máy xúc cũng dừng hoạt động.

Clip rác thải được xúc đổ ra suối (Nguồn: CTV)

Cũng theo người dân thôn Vinh Quang, việc bức xúc về ô nhiễm môi trường đã diễn ra nhiều năm nay. Người dân trong thôn đã nhiều lần kiến nghị và gửi đơn lên các cấp chính quyền nhưng không được xử lý.

Trước kia, đã có một số lần người lạ mặt dùng máy xúc cào rác xuống suối. Gần đây nhất là chiều 21.7, khi đang cào được 2 phần 3 bãi rác thì bị người dân phát hiện nên họ dừng lại.

Vì ô nhiễm môi trường, cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ khi nhiều người bị bệnh phổi, trẻ nhỏ thường ốm yếu. Trong nhà thường xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi rất nhiều. Động vật hễ cứ nuôi là lại lăn đùng ra chết.

“Nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày bởi cứ hé ra một chút là mùi hôi thối bốc lên không chịu nổi”, một người dân sinh sống trong địa bàn cho biết.

Bãi rác tồn tại gần 20 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: CTV).

Người đăng tải video (xin giấu tên) lên mạng xã hội cũng cho biết, sau khi đăng tải video, một lãnh đạo khác của UBND xã có trao đổi xin gỡ clip trên mạng xã hội. Người này giải thích do bãi rác tồn đọng với khối lượng lớn, nước suối dâng cao nên một cán bộ khác đã cho máy xúc gạt rác xuống suối.

Liên quan tới sự việc, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. UBND xã đang yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc xác minh chiếc máy xúc do ai thuê, cào rác xuống suối và với mục đích gì?

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kinh hoàng số rác khủng đổ ra suối tại Hà Giang

Huyên Nguyễn |

Ông Phạm Hồng Quang – Chủ tịch UBND xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận sự việc lượng rác khủng trôi "lềnh bềnh" trên suối.

Ô nhiễm không khí, rác thải: Chất lượng cuộc sống tại các đô thị giảm mạnh

Cao Nguyên - Minh Quân |

Hôm qua (20.7) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhiều con số đáng lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị tại Việt Nam hiện nay. Theo đó Hà Nội, TPHCM và các đô thị khác sức ép lớn từ ô nhiễm bụi, rác thải, nước thải.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Kinh hoàng số rác khủng đổ ra suối tại Hà Giang

Huyên Nguyễn |

Ông Phạm Hồng Quang – Chủ tịch UBND xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận sự việc lượng rác khủng trôi "lềnh bềnh" trên suối.

Ô nhiễm không khí, rác thải: Chất lượng cuộc sống tại các đô thị giảm mạnh

Cao Nguyên - Minh Quân |

Hôm qua (20.7) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhiều con số đáng lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại các đô thị tại Việt Nam hiện nay. Theo đó Hà Nội, TPHCM và các đô thị khác sức ép lớn từ ô nhiễm bụi, rác thải, nước thải.