Hà Giang: Khẩn cấp di dời 13 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm do sụt lún

Đình Tưởng |

13/56 hộ dân ở thôn Xa Lì phải di dời gấp vì vết nứt tại km 61 đường DT 176 từ Minh Ngọc đi Mậu Duệ có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Vết nứt thuộc km 61 đường DT 176 từ Minh Ngọc đi Mậu Duệ rộng 1,2m. Ảnh ĐT

Theo thông tin từ UBND xã Ngam La, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã có mưa to, một vết nứt rộng 1,2m, dài hàng trăm mét cắt ngang qua một tuyến đường huyết mạch của xã gây ảnh hưởng đến giao thông và 13/56 hộ dân, buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên ông Lục Xuân Hân, Chủ tịch UBND xã Ngam La - cho biết: Vết nứt ở thôn Xa Lì, thuộc km 61 đường DT 176 từ Minh Ngọc đi Mậu Duệ, vết nứt ảnh hưởng đến 13 hộ dân, xã đã làm báo cáo gửi huyện và tỉnh. Trước đây hiện tượng nứt lún mặt đường đã xảy ra rồi nhưng chỉ nứt khoảng 20 – 25cm, do mấy ngày nay mưa liên tục khiến vết nứt ngày càng rộng ra, hiện nay vết nứt rộng khoảng hơn 1,2m”.

“Trước mắt cho bà con ký cam kết chuyển người, chyển tài sản, còn nhà vẫn để đó, trong hôm nay (7.7) phải chuyển người và tài sản ra hết, hôm qua Phó chủ tịch UBND huyện vào cũng có ý kiến chuyển hết, còn trâu, bò làm lán cho ra đồng ruộng” – ông Hân cho biết thêm.

Hiện tượng nứt mặt đường đã xảy ra nhiều năm nay khiến người dân hoang mang lo sợ. Ảnh ĐT

Những ngày qua ở Hà Giang xảy ra mưa trên diện rộng, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước các con sông, suối dâng nhanh, gây thiệt hại lớn về giao thông, cũng như nông nghiệp trên địa bàn. Mưa lũ gây sạt lở 24 nhà, trong đó: xã Bản Rịa 3 nhà, xã Tân Nam 1 nhà, Bằng Lang 14 nhà và xã Yên Thành 6 nhà. Tuyến đường liên xã Yên Thành – Bản Rịa bị sạt lở ta luy 18 điểm với khối lượng đất đá ước tính trên 500 m3, hiện nay các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông.

Mưa lũ lớn đã cuốn trôi 6 cầu tạm (Bằng Lang 3, Yên Bình 3 cầu) và hỏng 1 cầu tràn tai thị trấn Yên Bình. Lũ cũng đã cuốn trôi 1 người tại thôn Tân An, thị trấn Yên Bình, gây ngập úng và làm mất trắng nhiều diện tích mạ mới gieo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương thuộc các tỉnh  Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang,...

Đình Tưởng
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến trái chiều về xét học bạ: Không nên lấy trường hợp cá biệt để đánh đồng tất cả

Trang Hà |

Phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến dư luận băn khoăn lớn nhất là có đảm bảo chất lượng đầu vào và sự công bằng hay không?