GS Hoàng Chí Bảo: Ranh giới giữa quyết đoán và độc đoán rất mong manh

XUÂN HÙNG |

Sáng 13.3, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại đây, GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi nói chuyện sâu sắc liên quan đến chuyên đề trên. 

GS Hoàng Chí Bảo đã trao đổi, phân tích và làm rõ một cách thuyết phục, sâu sắc những bài học từ tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh để vận dụng vào chuyên đề của năm nay, đó là phong cách tác phong của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. 

Đó là phong cách quần chúng, nghĩa là gần dân, thương dân và suốt đời vì dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Dân chủ phải gắn liền với quyết đoán. Đây là vấn đề nhạy cảm, bởi quyết đoán nhưng phải trên nền của tư tưởng dân chủ tập trung. Lấy dân chủ làm mục đích, tập trung làm phương tiện.

Theo GS, đường ranh giới giữa quyết đoán và độc đoán chuyên quyền rất mỏng manh. Nếu không có bản lĩnh văn hóa cao rất dễ vấp trong việc giải quyết câu chuyện này. “Độc đoán chuyên quyền là phản dân chủ, là xa lạ với dân chủ. Còn quyết đoán tức là nêu cao trách nhiệm để không bỏ lỡ thời cơ, cơ hội phát triển. Người lãnh đạo hơn người bình thường ở chỗ tầm nhìn chiến lược, tư duy chiến lược và hành động quyết đoán khi cần thiết và dám chịu trách nhiệm" - GS Hoàng Chí Bảo khẳng định. 

Với Thanh Hóa đang phấn đấu thực hiện phát triển nhanh và bền vững, thì vai trò của người đứng đầu là Bí thư Tỉnh ủy là rất quan trọng. Vấn đề dân chủ mà quyết đoán là bài học hết sức thời sự hiện nay. Muốn thế thì phải phân định rõ vị trí, vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân với sức mạnh lãnh đạo của tập thể trên nền của dân chủ tập trung. Lấy dân chủ làm mục đích, lấy tập trung làm phương thức và điều kiện.

Từ những bài học về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, GS Hoàng Chí Bảo cũng nhấn mạnh, xây dựng Đảng bây giờ, nét mới nhất không chỉ là chính trị, tư tưởng mà quan trọng là đạo đức.  Đạo đức gắn với văn hóa, trong đó có phong cách và tác phong. Phê bình việc chứ không xúc phạm người. Theo GS, vấn đề nêu gương của người đứng đầu rất quan trọng. “Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn, nói phải đi đôi với làm” - GS Hoàng Chí Bảo nói. 

Từ những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, GS Hoàng Chí Bảo cũng phân tích và nhấn mạnh vấn đề giữ gìn sự trong sạch và đoàn kết trong Đảng. Theo đó, không được để những vấn đề riêng tư cá nhân ảnh hưởng, tổn thương đến sự đoàn kết của Đảng, nếu để xảy ra như thế sẽ có lỗi với lịch sử, có tội với nhân dân.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tuyên dương các điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Nhật Hồ |

Sáng 11.9, trong buổi lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ tuyên dương 6 đơn vị điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

“Người lãnh đạo phải đổi mới tác phong làm việc, phải sát dân, nói đi đôi với làm“

Xuân Hải |

Sáng 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

LĐLĐ TP. Huế: Biểu dương gương sáng học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Hưng Thơ |

Ngày 10.5, LĐLĐ TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua lao động giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP. Huế.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Bạc Liêu: Tuyên dương các điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Nhật Hồ |

Sáng 11.9, trong buổi lễ chào cờ tại quảng trường Hùng Vương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ tuyên dương 6 đơn vị điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

“Người lãnh đạo phải đổi mới tác phong làm việc, phải sát dân, nói đi đôi với làm“

Xuân Hải |

Sáng 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

LĐLĐ TP. Huế: Biểu dương gương sáng học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Hưng Thơ |

Ngày 10.5, LĐLĐ TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua lao động giỏi, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP. Huế.