Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng:

Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội

ÁI VÂN |

Thành lập ngày 28.5.1964, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng là đơn vị luôn chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội ta trên trường quốc tế.

Đối ngoại quốc phòng góp phần thúc đẩy hoà bình

Trong số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có 118 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ. Một trong những đơn vị vinh dự được tham gia đại hội là Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.

Theo Ban Thi đua khen thưởng T.Ư, trong những năm qua, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc, độc lập, tự chủ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ để đáp ứng với diễn biến tình hình và quan hệ quốc tế.

Đây là đơn vị tích cực, chủ động triển khai các đề án, các cam kết, kế hoạch về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động nhạy bén sáng tạo trong quan hệ quốc tế, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, có những nội dung mang tính đột phá, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị thế, tiềm lực và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên thế giới.

Trong lĩnh vực hợp tác quân sự, Cục Đối ngoại đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ký kết hàng trăm văn bản, thỏa thuận hợp tác với các nước, Liên Hợp Quốc có quan hệ quốc phòng, tạo cơ sở để đẩy mạnh hợp tác quân sự đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó, nhiều thỏa thuận quan trọng, mang tính chiến lược như: Tầm nhìn chung, hợp tác về kỹ thuật quân sự, đào tạo, trao đổi đoàn và nhất là bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc về việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 2 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan…

Tham mưu tốt để xử lý các vấn đề khu vực, quốc tế

Trong nhiều thành tích nổi bật, báo cáo của Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua, Cục Đối ngoại đã tham mưu với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng trong các hoạt động đối ngoại đa phương, nhất là việc chuẩn bị nội dung tham dự các hội nghị quốc phòng đa phương của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, như: Hội nghị an ninh quốc tế, Đối thoại Shangri-La, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN, Diễn đàn Hương Sơn… đã góp phần xử lý tốt các mối quan hệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác để giải quyết bất đồng, duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực, được các nước ghi nhận và đánh giá cao.

Năm 2020 là năm Việt Nam luân phiên Chủ tịch ASEAN. Trước tình hình chung của dịch COVID-19, Cục Đối ngoại đã xuất sắc tham mưu với Quân uỷ Trung ương tổ chức các hoạt động quân sự, quốc phòng từ hoạt động trực tiếp sang các hình thức điện đàm, trao đổi trực tuyến bảo đảm đúng kế hoạch năm ASEAN 2020 đặt ra.

Một điểm nhấn đáng chú ý đó là, Cục Đối ngoại đã chủ động thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, hoạt động chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Bằng việc làm cụ thể, đơn vị đã xây dựng được 30 nhà tình nghĩa, 4 nhà văn hoá hữu nghị; hỗ trợ xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết; quyên góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng...

Suốt 10 năm liên tục (từ năm 2009-nay), Đảng bộ Cục Đối ngoại liên tục đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Toàn Cục tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của ngành.

Giai đoạn vừa qua, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã giành được nhiều phần thưởng cao quý: Cờ Thi đua của Chính phủ (các năm 2014, 2017, 2019); Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng (năm 2015); Cờ Thi đua của Bộ Tổng Tham mưu (các năm 2016, 2018). Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” (năm 2020).

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 diễn ra ngày 7.12 tại Hà Nội.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ quân đội

Vương Trần |

Trong tuần qua, Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9.

Xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh

Nhóm PV |

Chiều 25.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên giai đoạn 2021-2025.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Quân đội tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn, không để xảy ra bị động, bất ngờ

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 diễn ra ngày 7.12 tại Hà Nội.

Triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ quân đội

Vương Trần |

Trong tuần qua, Thường vụ Quân uỷ Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và bàn giao chức vụ Chính ủy Quân khu 9.

Xây dựng tổ chức công đoàn trong quân đội vững mạnh

Nhóm PV |

Chiều 25.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên giai đoạn 2021-2025.