Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không phải để giải cứu thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không phải để "giải cứu" thị trường bất động sản mà là góp phần thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Ngày 24.5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ… về tiến độ triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, về đối tượng của gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, hiện nay, có khoảng 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (tại 36 địa phương) đã được cấp phép xây dựng, triển khai đầu tư xây dựng với tổng số 85.662 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỉ đồng. Các địa phương có 7 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư (tại 4 địa phương) với nhu cầu vốn vay khoảng 4.130 tỉ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, ngoài các dự án trên, tỉnh Bắc Giang đã công bố 12 dự án đủ điều kiện vay vốn.

Một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai đang tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Riêng tại Hà Nội, hiện đã có hơn 4.000 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường và khoảng 40 dự án đang triển khai.

Trong tháng 4.2023, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ để doanh nghiệp sớm tiếp cận nguồn vốn vay.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho hay, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng được huy động từ nguồn vốn của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước với lãi suất giảm 2%/năm so với lãi suất thương mại; thời hạn giải ngân đến hết năm 2030.

Phân tích về nguyên nhân khiến gói tín dụng 120.000 tỉ đồng vẫn chưa giải ngân được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho rằng, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn không ít vướng mắc về bố trí quỹ đất; thiếu quy hoạch phát triển nhà ở xã hội ở địa phương.

Quy trình miễn tiền sử dụng đất cho dự án nhà ở xã hội phức tạp, thời gian kéo dài; thủ tục điều kiện để được mua nhà ở xã hội… Vì vậy, một số doanh nghiệp đang chờ đợi Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực với quy trình, thủ tục thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, do các văn bản hướng dẫn mới được ban hành (trong tháng 4.2023) nên các địa phương vẫn đang thực hiện lập danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và những đối tượng đủ điều kiện vay vốn.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng kiến nghị bổ sung đối tượng được vay ưu đãi là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân dưới dạng cho thuê, thuê mua; kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất ưu đãi cho người mua nhà, chủ đầu tư; đơn giản hoá thủ tục miễn tiền sử dụng đất cho dự án nhà ở xã hội…

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP

Theo Văn phòng Chính phủ, tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không phải để "giải cứu" thị trường bất động sản mà là góp phần thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Hiện nay, hầu hết vướng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, điều kiện để được mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đang được sửa đổi, bổ sung trong Luật Nhà ở, Luật Đất đai và cơ bản được tháo gỡ toàn bộ sau khi các luật này có hiệu lực.

Trước mắt, các địa phương cần đẩy nhanh việc lập quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là tại những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ...

Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương báo cáo định kỳ hằng tháng về tiến độ triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án, thời gian hỗ trợ lãi suất phù hợp cho các chủ đầu tư, người mua nhà đủ điều kiện vay vốn từ gói tín dụng 120.000 tỉ đồng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản không được đề xuất giảm thuế VAT 2%

NHÓM PV |

Nhiều doanh nghiệp đã sa thải hoặc giãn việc số lượng lớn công nhân do bị cắt giảm hoặc không có đơn hàng, khiến đời sống một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi cần có thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế để có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Giám sát tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tập trung giám sát các văn bản dưới luật liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế; xử lý các vướng mắc trong các quy định phòng cháy, chữa cháy, công tác đăng kiểm phương tiện giao thông, quy hoạch…

Kỳ họp thứ 5 có nhiều việc khó liên quan đến đất đai, bất động sản, nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 5 có nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn như liên quan đến pháp luật về đất đai, đấu thầu, giá, kinh doanh bất động sản, chính sách nhà ở và các hoạt động giám sát… Do đó cần phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Tránh nắng nóng, nông dân Đà Nẵng chong đèn xuống đồng ban đêm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Để trốn cái nắng nóng gay gắt của những ngày đầu hè, nhiều nông dân tại làng trồng dưa, thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) chọn cách xuống đồng từ lúc chiều tà đến tận đêm khuya để làm việc.

Tài chính thông minh: Tiết kiệm 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh lần này, ông Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng phòng đầu tư tại FIDT - sẽ tư vấn với 100 triệu đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng.

Cựu cán bộ công an chống buôn lậu thừa nhận cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 217 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 25.5, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh) và 24 đồng phạm tội "Buôn lậu" với tổng giá trị tài sản hàng hoá nhập lậu là hơn 217 tỉ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thừa nhận toàn bộ sai phạm.

Người Hà Nội phải mua từng khối nước sinh hoạt với giá "cắt cổ"

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Hà Nội - Nước giếng khơi đã khô cạn, không có nước sạch, hàng nghìn hộ dân ở huyện Ba Vì (Hà Nội) phải đi xin hoặc mua từng khối nước với giá "cắt cổ" để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lào Cai, 1 người chết, 2 người bị thương

Tân Văn |

Lào Cai - Vụ tai nạn giao thông đã làm một người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản không được đề xuất giảm thuế VAT 2%

NHÓM PV |

Nhiều doanh nghiệp đã sa thải hoặc giãn việc số lượng lớn công nhân do bị cắt giảm hoặc không có đơn hàng, khiến đời sống một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Do đó, đòi hỏi cần có thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế để có thể tiếp tục duy trì đà phục hồi, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Giám sát tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tập trung giám sát các văn bản dưới luật liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; đấu thầu, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế; xử lý các vướng mắc trong các quy định phòng cháy, chữa cháy, công tác đăng kiểm phương tiện giao thông, quy hoạch…

Kỳ họp thứ 5 có nhiều việc khó liên quan đến đất đai, bất động sản, nhà ở

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 5 có nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm, tác động lớn như liên quan đến pháp luật về đất đai, đấu thầu, giá, kinh doanh bất động sản, chính sách nhà ở và các hoạt động giám sát… Do đó cần phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.