Giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

NHÓM PV |

Chính phủ giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên, giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay cho ông Nguyễn Văn Thể vừa được Quốc hội miễn nhiệm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn để bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sáng 21.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, nhân sự được đề nghị phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế là bà Đào Hồng Lan, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; nhân sự giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT là ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Còn ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng kiểm toán phụ trách Tổng Kiểm toán Nhà nước, đã được giới thiệu để bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đó Quốc hội thảo luận ở đoàn về các nhân sự này.

Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, quê Hà Nội. Ông gắn bó với Ngân hàng VietinBank từ năm 1996, ông kinh qua nhiều chức vụ, trở thành tổng giám đốc VietinBank năm 2011 và chủ tịch VietinBank năm 2014.

Tháng 7.2018, ông Nguyễn Văn Thắng được Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Một năm sau ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và giữ cương vị đó cho đến khi được Bộ Chính trị điều động về Điện Biên và được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Điện Biên từ tháng 10-2020.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương. Bà từng là cán bộ tư vấn Trung tâm Xúc tiến việc làm thanh niên Hà Nội (Thành đoàn Hà Nội); chuyên viên Vụ bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTB&XH); phó vụ trưởng Bảo hiểm xã hội, phó chánh văn phòng, chánh văn phòng, thứ trưởng LĐTB&XH; phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tháng 7.2022, bà được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Y tế; Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 2.8.1971; quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Trong đó có thời gian dài gắn bó với ngành tài chính.

Từ tháng 12.2008 - 12.2016, ông giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ tài chính ngân hàng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính (4.2010 - 12.2016); Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

Từ tháng 1.2017 - 6.2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương (4.2018 - 6.2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7.2019 - 10.2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 10.2020 - 1.2021: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1.2021: Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 24.7.2022: Ông Ngô Văn Tuấn được phân công giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ký Nghị quyết số 620/2022/UBTVQH15 về việc phê chuẩn cho thôi làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Đề xuất kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc nhiều đợt

NHÓM PV |

Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt tùy theo nội dung, chương trình được Quốc hội thông qua.

Đại biểu Quốc hội: "Cán bộ y tế mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng (đoàn Thái Nguyên), cán bộ, công nhân viên chức ngành y tế mong muốn được tăng lương cơ sở từng ngày. "Đây là thời điểm phù hợp và cần thiết để thực hiện việc tăng lương cơ sở", ông nói.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Giao thông vận tải

Vương Trần |

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Sỹ Thanh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Đề xuất kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc nhiều đợt

NHÓM PV |

Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định kỳ họp Quốc hội có thể được tổ chức liên tục hoặc theo hai hay nhiều đợt tùy theo nội dung, chương trình được Quốc hội thông qua.

Đại biểu Quốc hội: "Cán bộ y tế mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng (đoàn Thái Nguyên), cán bộ, công nhân viên chức ngành y tế mong muốn được tăng lương cơ sở từng ngày. "Đây là thời điểm phù hợp và cần thiết để thực hiện việc tăng lương cơ sở", ông nói.