Giao lưu toàn quốc điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lan toả khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên

VƯƠNG TRẦN |

Hằng năm, từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa. Những câu chuyện bình dị, những việc làm đầy ý nghĩa như chuyện nam sinh 10 năm cõng bạn tới trường, thầy giáo nặng lòng với trẻ em vùng cao… khiến nhiều người cảm phục. Và nhiều “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa nghìn việc tốt” sẽ xuất hiện tại Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - Chương trình truyền hình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức tối 5.12.

10 năm cõng bạn - Từ ghế nhà trường đến giảng đường đại học

Trong suốt 10 năm, em Ngô Minh Hiếu (Triệu Sơn, Thanh Hoá) đã cõng bạn Nguyễn Tất Minh - người bạn cùng xóm bị liệt hai chân và cả bàn tay phải ngay từ khi mới lọt lòng - đến trường đã làm rung động bao trái tim, thu hút sự chú ý của nhiều người về tình bạn trong sáng, cao đẹp. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, cả hai em Hiếu và Minh đều đạt kết quả trên 28 điểm khiến mọi người càng thêm cảm phục. Hiếu theo học tại Đại học Y Thái Bình còn Minh theo học Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Từ ghế nhà trường, tới giảng đường đại học, dù học tập ở 2 nơi khác nhau song Hiếu và người bạn thân của mình vẫn luôn dành tình cảm, sự quan tâm nhau trong học tập, gặp gỡ và trò chuyện nhau trong những dịp về thăm trường, lớp. Ngoài giờ lên giảng đường, học thực hành và tự nghiên cứu, trong đợt dịch bệnh vừa qua, Ngô Minh Hiếu cũng tích cực tham gia các hoạt động thanh niên tình nguyện. Em đã tham gia vào tổ COVID-19 cộng đồng tại Thái Bình cùng địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh. Những đóng góp tuy nhỏ nhưng cũng làm em cảm thấy tự hào và vinh dự vì đã cống hiến sức trẻ của mình.

Hành trình yêu thương - 10 năm cõng bạn đến trường, cùng với những thành tích đã đạt được trong học tập, vượt khó vươn lên, Ngô Minh Hiếu đã được Chủ tịch nước, UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp tuyên dương, tặng Bằng khen, Giấy khen. Tới đây, Ngô Minh Hiếu là một trong những điển hình tại chương trình Giao lưu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Chia sẻ trước chương trình với PV Lao Động, Ngô Minh Hiếu cho biết, em rất vinh dự và vui mừng khi được nghe thông báo dự chương trình giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình Khát vọng” sắp tới. “Em thấy việc làm của mình cũng rất bình dị. Trong cuộc sống còn có rất nhiều tấm gương về lòng nhân ái, tấm gương về học tập để chúng em học hỏi mỗi ngày. Em sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, cố gắng rèn luyện trong học tập và trong cuộc sống để tiến bộ và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng” - Hiếu nói.

Thầy giáo nặng lòng với trẻ vùng cao và ước mơ xây nhiều lớp học cho trẻ nhỏ

Một tấm gương khác cũng khiến nhiều người cảm phục đó là việc làm của thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Chứng kiến những khó khăn, vất vả, thiếu thốn của các em học sinh nơi vùng cao, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ không chỉ là người gieo chữ mà còn là cầu nối để các em có thêm cơm no, áo ấm, được học tập trong những ngôi trường khang trang hơn. Gần 20 năm cắm bản tại huyện miền núi Nam Trà My, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ  vẫn đang từng ngày thực hiện ước mơ về những ngôi trường kín gió hơn cho các em nhỏ.

Vậy là từ một thầy giáo cầm phấn, rèn nét chữ mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, thầy Vỹ cùng các cộng sự lại cầm xẻng, cầm cuốc để cải tạo phòng học, láng nền ximăng tại các lớp học, các điểm trường… Đến nay, thầy Vỹ cùng những thành viên trong câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” đã xây dựng được mới 13 ngôi trường ở các điểm thôn nóc với hơn 50 phòng học và phòng ở cho giáo viên. Các thành viên trong CLB cũng đã tham gia góp sức xây dựng khu nhà bán trú, khu nhà ăn cho học sinh của 3 trường tiểu học, 7 ngôi nhà cho các em mồ côi.

Cùng với đó, thầy Vỹ cùng các thành viên duy trì Chương trình “Bầu sữa yêu thương” cung cấp thường xuyên cho các điểm trường. Hỗ trợ cho 8 em trên 18 tuổi không có việc làm đi học nghề. Điều phối các chương trình mổ tim, mổ sức môi hở hàm ếch, dị tật, chuyến xe 0 đồng cho trẻ em và hỗ trợ các bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, người thầy giáo này cũng hỗ trợ dụng cụ lao động, nông cụ cho hơn 1.000 hộ; hỗ trợ tiền mặt, thực phẩm, bình lọc nước, tôn lợp, ống dẫn nước cho 500 hộ bị thiệt hại do bão số 9 năm 2020.

Thầy Vỹ kể, những ngày đầu khi mới nhận công tác tại đây, mọi thứ dường như khác xa so với tưởng tượng. Những lớp học tạm bợ lợp bằng tranh, ngày mưa nước dột xuống, ngày lạnh phải nhóm lửa giữa lớp để sưởi ấm. Trang thiết bị đồ dùng lại vô cùng thiếu thốn, cuộc sống cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. “Với mong muốn thầy cô giáo có một nơi ở ổn định để tập trung giảng dạy, học sinh tới trường có một chỗ sạch đẹp hơn, từ đó tôi mới tiến hành thực hiện ước mơ xây trường để cuộc sống mọi người bớt khó khăn hơn” - thầy Vỹ chia sẻ.

Sinh viên Ngô Minh Hiếu, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ chỉ là hai trong số những điển hình tiêu biểu tham dự chương trình Giao lưu toàn quốc. Còn rất nhiều “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa nghìn việc tốt” sẽ xuất hiện tại Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức tối 5.12.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2021

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, Nhà giáo tiêu biểu năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" trở thành sự kiện có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến

Nhóm PV |

Hà Nội - Sáng 17.11, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. Trong suốt 16 năm qua, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của cả nước.

Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện các nhân tố điển hình

Bảo Hân |

"Tôi mong các cấp công đoàn phải đặc biệt quan tâm hơn nữa việc phát hiện, giới thiệu các nhân tố điển hình để mọi người nhận rõ được sức sống của Kế hoạch số 130 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam". 

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2021

Hải Anh |

Hà Nội - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, Nhà giáo tiêu biểu năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" trở thành sự kiện có uy tín trong việc tôn vinh các điển hình tiên tiến

Nhóm PV |

Hà Nội - Sáng 17.11, Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô. Trong suốt 16 năm qua, chương trình đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của cả nước.

Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa đến việc phát hiện các nhân tố điển hình

Bảo Hân |

"Tôi mong các cấp công đoàn phải đặc biệt quan tâm hơn nữa việc phát hiện, giới thiệu các nhân tố điển hình để mọi người nhận rõ được sức sống của Kế hoạch số 130 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam".