Giao lưu nhân dân muốn có thực chất thì phải có những công việc cụ thể

Thanh Hà |

Ông Bạch Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo giới sáng 28.11 rằng, giao lưu nhân dân muốn có thực chất thì phải có những công việc cụ thể, tạo ra song trùng lợi ích.

Cuộc gặp sáng 28.11 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam diễn ra dưới sự chủ trì của ông Bạch Ngọc Chiến nhằm thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo đó, Đại hội lần VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ diễn ra ngày 5.12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề: “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội có sự tham dự của 330 đại biểu là các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị khóa V, đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh/thành phố, cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng với khoảng 360 khách mời trong và ngoài nước.

Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị diễn ra ngay sau khi có Chỉ thị 38 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới”. Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng như: Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, 70 năm ngày truyền thống của Liên hiệp hữu nghị… Một trong những điểm mới của đại hội lần này là việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ trong gia đoạn mới hướng tới sử dụng Điều lệ thống nhất cho cả hệ thống.

Điểm lại một số hoạt động đối ngoại nhân dân nổi bật cũng như kết quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Liên hiệp Hữu nghị, Phó Chủ tịch Bạch Ngọc Chiến cho biết: Liên hiệp Hữu nghị đã thành lập được 6 tổ chức hội hữu nghị song phương và cấp tỉnh, nâng tổng số thành viên lên 116 tổ chức, trong đó có 64 tổ chức ở trung ương và 52 tổ chức địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hữu nghị đón 4.650 đoàn đến từ các nơi trên thế giới và tổ chức khoảng 3.000 hoạt động đối ngoại tại chỗ.

Nói về những thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đặt ra với công tác đối ngoại nhân dân, ông Bạch Ngọc Chiến cho biết, về phương thức hoạt động, Liên hiệp sẽ có tiếp cận mới, chủ động, không chỉ trông chờ vào sự bảo đảm, hỗ trợ của nhà nước. Về cơ cấu tổ chức sẽ có điều chỉnh lại tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ, điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp với điều kiện mới.

Nhìn nhận khó khăn trong thu hút viện trợ phi chính phủ khi Việt Nam là nước có thu nhập trung bình, không còn nằm trong ưu tiên viện trợ về hạ tầng của các tổ chức phi chính phủ, ông Bạch Ngọc Chiến cho rằng đây là thách thức nhưng  tin tưởng vẫn còn dư địa nếu Việt Nam biết cách thu hút.

Cũng trong cuộc gặp báo giới, ông Bạch Ngọc Chiến cho rằng: “Giao lưu nhân dân muốn có thực chất thì phải có những công việc cụ thể, tạo ra song trùng lợi ích, để từ đó tình bạn keo sơn hơn nhiều”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Thanh Hà |

Những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong năm 2019 là nguồn thông tin, tư liệu phong phú để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Công đoàn tích cực tham gia "Đối ngoại nhân dân"

Thành Trung |

Chiều 27.9, hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân” khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2018

KHẢ HÂN |

Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Thanh Hà |

Những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong năm 2019 là nguồn thông tin, tư liệu phong phú để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Công đoàn tích cực tham gia "Đối ngoại nhân dân"

Thành Trung |

Chiều 27.9, hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân” khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2018

KHẢ HÂN |

Ban Tổ chức đã lựa chọn 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.