Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào, thắm đậm tình nghĩa 2 nước

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

Quảng Bình – Trong 2 ngày 14 và 15.7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) và Cụm bản Lằng Khằng (huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022.

Thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muộn có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện – Phó Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam; ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các lãnh đạo, đại diện UBND tỉnh và BĐBP tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Đại biểu 2 nước trồng cây hữu nghị. Ảnh: Đức Tuấn
Đại biểu 2 nước trồng cây hữu nghị tại khu vực CKQT Nà Phàu (Lào). Ảnh: Đức Tuấn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, đoàn đại biểu đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết, nâng cao tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn.

Cụ thể, trong sáng ngày 15.7, đoàn đại biểu 2 nước đã tiến hành lễ chào cột mốc chủ quyền 528, đồng thời trồng cây hữu nghị tại khu vực của 2 nước Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, công trình “Ánh sáng vùng viên” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng nhân dân bản Na Chắt (Cụm bản Thồng Khám, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) cũng đã được khánh thành trong sự hân hoan của người dân nơi đây.

Khánh thành chương trình “Ánh sáng vùng biên” do BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng cho người dân bản Na Chắt. Ảnh: Đức Tuấn
Khánh thành chương trình “Ánh sáng vùng biên” do BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng cho người dân bản Na Chắt. Ảnh: Đức Tuấn

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có dịp tham quan “gian hàng 0 đồng”, khám chữa bệnh và cấp thuốc cho người dân tại bản Na-Chắt do BĐBP tỉnh Quảng Bình hỗ trợ.

Ngoài ra, đại biểu đoàn Việt Nam cũng đã tặng quà, trao học bổng cho nhiều em học sinh 2 nước Việt Nam – Lào và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc chuyến thăm, làm việc tại nước bạn Lào, đoàn đại biểu nước bạn Lào cũng đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham quan tuần tra song phương của BĐBP 2 nước tại khu vực cột mốc 528.

Ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng ông Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng ông Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các gia đình chính sách tại tỉnh Khăm Muộn. Ảnh: Đức Tuấn

Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sáng cùng ngày, tại Nhà liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trước sự chứng kiến của đại biểu 2 bên, lễ ký kết nghĩa giữa đồn biên phòng Cà Xèng, Cà Roòng, Cồn Roàng, Làng Mô, Làng Ho, BĐBP tỉnh Quảng Bình với Đại đội BĐPB 321, 316 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Nước CHDCND Lào.

Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Na Chắt. Ảnh: Đức Tuấn
Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân bản Na Chắt. Ảnh: Đức Tuấn
PHI LONG - ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các nền văn minh Mekong - Lan Thương

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp chính để hợp tác Mekong - Lan Thương phát triển theo hướng thiết thực, lấy vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu, đem lại lợi ích thực chất cho người dân.

Việt Nam - Trung Quốc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 7

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các nền văn minh Mekong - Lan Thương

Hải Anh |

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề xuất 4 nhóm biện pháp chính để hợp tác Mekong - Lan Thương phát triển theo hướng thiết thực, lấy vấn đề tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững làm ưu tiên hàng đầu, đem lại lợi ích thực chất cho người dân.

Việt Nam - Trung Quốc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 7

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.