Giao lưu - Gặp gỡ các thế hệ làm báo Lao Động

Bích Hà -Hải Nguyễn - Trần Vương |

Sáng 18.6, tại trụ sở Báo Lao Động (6 Phạm Văn Bạch, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đã diễn ra buổi gặp gỡ thân mật, đầm ấm giữa các thế hệ làm Báo Lao Động - Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925- 21.6.2017).

Tại buổi gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển bày tỏ vui mừng khi được đón các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động qua các thời kỳ và trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 tới các đồng chí.

Tổng Biên tập Báo Lao Động cũng thông tin nhanh tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao Động những nét nổi bật trong hoạt động của cơ quan Báo Lao Động thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Tính đến nay, Báo Lao Động đã gần 88 tuổi (14.8.1929 - 14.8.2017), là một trong những tờ báo có thâm niên “già” nhất làng báo Việt Nam. Trải qua gần 1 thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ làm báo Lao Động luôn mang hết tâm huyết và trí tuệ xây dựng nên một thương hiệu Lao Động rất đáng tự hào.

Toàn cảnh buổi gặp mặt các thế hệ làm Báo Lao Động.

Từ một tờ báo tuần, Lao Động trở thành tờ báo ra hàng ngày in màu, khổ lớn (A2) vào năm 2002. Lao Động cũng là một trong những tờ báo có phiên bản điện tử đầu tiên khi xuất hiện vào năm 1997. Năm 1996, Lao Động đã được một tờ báo hàng đầu của Pháp bình chọn là 1 trong 200 tờ báo hàng đầu thế giới. Tập thể báo Lao Động đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hai lần được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Là một tờ báo chính trị xã hội có uy tín, là cơ quan ngôn luận của Tổng LĐLĐVN, tiếng nói của công nhân viên chức và người lao động, nhiều năm nay, báo Lao Động luôn giữ vững tôn chỉ mục đích là tờ báo số 1 trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt, Lao Động luôn là tờ báo xung kích trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ làm báo Lao Động đã cùng ôn lại và kể cho nhau nghe kỷ niệm về những ngày công tác tại Báo, kể về thời tuổi trẻ của mình, đã sống, viết và cống hiến hết mình để xây dựng nên một tờ Lao Động lớn mạnh như hiện nay. 

Đặc biệt, đồng chí Phạm Huy Hoàn (nguyên Tổng Biên tập Báo Lao Động giai đoạn 1995 – 2004) nhấn mạnh, nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí hiện nay trưởng thành từ báo Lao Động. Đây cũng là “cái nôi” sản sinh ra nhiều cây bút nổi tiếng với những bài báo điều tra, bình luận sắc bén gây tiếng vang trong xã hội, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đó là những cái tên Vĩnh Quyền, Huỳnh Dũng Nhân, Ngô Mai Phong, Xuân Quang, Trần Đăng, Đỗ Doãn Hoàng… mà rất nhiều phóng sự của học đã rất gần với bút ký văn học – vượt ra khuôn khổ của một tác phẩm báo chí thông thường.

 Đồng chí Phạm Huy Hoàn - nguyên Tổng Biên tập Báo Lao Động - phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển thay mặt các cán bộ, phóng viên đang công tác tại Báo Lao Động trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thế hệ cha chú, những người từng công tác tại Báo Lao Động đã góp sức xây dựng nên truyền thống của tờ báo, để cho lớp trẻ hôm nay có điều kiện thuận lợi cùng cống hiến, đưa tờ báo phát triển hơn nữa.  

Một số hình ảnh trong buổi gặp gỡ - giao lưu giữa các thế hệ làm Báo Lao Động:






Bích Hà -Hải Nguyễn - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.