Giãn, hoãn khoảng 115.000 tỉ đồng tiền nộp thuế, tiền thuê đất 2021

Vương Chung Thắng |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: chúng ta có Nghị định 52 gia hạn tiền nộp thuế và theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thực hiện Nghị định này, giãn, hoãn khoảng 115.000 tỷ.

Chiều tối nay (5.5), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã diễn ra buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2021.

Tại họp báo, Lao Động đặt câu hỏi: Để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng tác động bởi dịch COVID-19, Chính phủ đã nghiên cứu các giải pháp, chính sách như thế nào chưa và nếu có thì bao giờ sẽ triển khai thực hiện giải pháp này?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương cho biết: Bộ KHĐT trong tháng 2.2021 đã có văn bản xây dựng đề cương, dự kiến một số giải pháp, yêu cầu các bộ ngành liên quan, có ý kiến với các giải pháp Bộ KHĐT đề xuất và gửi lại Bộ KHĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Trong quá trình này, sự tích cực, chủ động của các bộ phát huy hiệu quả tốt, trên cơ sở rà soát các giải pháp đạt được trong năm 2020 để đề xuất các giải pháp mới, kiến nghị trong năm 2021.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương cho biết: Trong lĩnh vực tiền tệ, năm 2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 01 về cơ cấu thời hạn nợ, miễn giảm phí. Đối với Thông tư 01, NHNN đã chủ động rà soát cập nhật và tiếp tục ban hành Thông tư 03 ngày 2.4.2021 để sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01 tiếp tục thực hiện trong năm 2021.

Liên quan tới lĩnh vực tài chính, năm 2020, Bộ Tài chính chủ trì, trình Chính phủ ban hành Nghị định 41 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Đến nay, sau khi rà soát, đánh giá, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp cơ quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52 ngày 19.4.2021 tiếp tục gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất năm 2021… trong đó có điều chỉnh một số nội dung, đặc biệt là mở rộng về đối tượng.

Trả lời thêm về câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết thêm: Do tình hình dịch bệnh COVID-19, năm 2020, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ 62.000 tỉ. Mới đây, Chính phủ đã thảo luận giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng kết lại sau đó sẽ báo cáo với Chính phủ. Vừa xong, chúng ta có Nghị định 52 về gia hạn tiền nộp thuế và theo tính toán của Bộ Tài chính, khi thực hiện Nghị định này, giãn, hoãn khoảng 115.000 tỉ.

Vương Chung Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung COVID-19 là 21 ngày

Lệ Hà |

Thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

Xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19, 5 bệnh viện ở Nghệ An bị phê bình

QUANG ĐẠI |

5 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An không tham gia tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị COVID-19” không có lý do.

Vĩnh Phúc: 9 ca nghi mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tính đến 16h ngày 5.5, Vĩnh Phúc lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế kéo dài thời gian cách ly tập trung COVID-19 là 21 ngày

Lệ Hà |

Thời gian cách ly tập trung đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam sẽ kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày so với trước đây.

Xem nhẹ phòng chống dịch COVID-19, 5 bệnh viện ở Nghệ An bị phê bình

QUANG ĐẠI |

5 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quang Thành, Bệnh viện Đa khoa Thái An không tham gia tập huấn “Quy trình quản lý, điều trị COVID-19” không có lý do.

Vĩnh Phúc: 9 ca nghi mắc COVID-19

Lệ Hà |

Tính đến 16h ngày 5.5, Vĩnh Phúc lấy tổng số 3.847 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, trong đó có 14 mẫu dương tính, 9 mẫu nghi mắc, 2.745 mẫu âm tính và 1.079 mẫu chờ kết quả.