Giãn cách thật nghiêm, Bình Dương cố gắng 15.9 trở lại bình thường mới

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Bình Dương cần phải thực hiện việc giãn cách thật nghiêm, cố gắng 15.9 tỉnh Bình Dương trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới.

Giữ vững "vùng xanh", đánh giá "vùng đỏ"

Theo VGP,  ngày 27.8, Thủ tướng  Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 - cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bình Dương.

Ngay sau khi kết thúc chuyến kiểm tra 6 địa điểm tại tại Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có cuộc họp với UBND tỉnh Bình Dương cùng 100 điểm cầu ở xã, phường.

Phát biểu đầu buổi họp, Thủ tướng đề nghị Bình Dương đánh giá kết quả thực hiện sau 4 ngày tăng cường giãn cách theo Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19 tại Bệnh viện Becamex. Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19 tại Bệnh viện Becamex. Ảnh Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần lấy xã, phường làm "pháo đài", là chủ thể tập trung chống dịch trong tăng cường giãn cách.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bình Dương cần phải thực hiện việc giãn cách thật nghiêm, cố gắng 15.9 tỉnh phải trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đến hôm nay tỉnh có khoảng 86.000 ca bệnh, trong đó 716 ca tử vong. Toàn tỉnh đến nay đang cách ly tập trung 36.920 người và cách ly tại nhà 9.715 người.

Bình Dương đã triển khai xét nghiệm diện rộng từ 19.7 và đang tiếp tục thực hiện. Trên cơ sở xét nghiệm diện rộng, tỉnh mới có cơ sở đánh giá mức nguy cơ. Do đó, kịp thời giữ vững "vùng xanh", đánh giá "vùng đỏ".

Sau khi xét nghiệm diện rộng, dự báo tỷ lệ nhiễm cao sẽ làm quá tải khu thu dung ở tầng 1. Để giải quyết tình trạng đó, tỉnh đang mở rộng thêm khu điều trị, cách ly có quy mô 20.000 giường cho F0 tại các nhà xưởng có sẵn.

Về chiến lược giảm ca tử vong, ông Võ Văn Minh cho hay Bình Dương đang thực hiện mô hình 3 tầng điều trị. Trong đó, tầng 3 có 837 giường tại 2 bệnh viện; tầng 2 có 24 khu điều trị với 18.927 giường, đang điều trị 16.349 bệnh nhân; tầng 1 có 236 cơ sở điều trị.

Đối với vaccine, tỉnh đã được phân bổ 806.000 liều, đã và đang ưu tiên tiêm cho người dân ở vùng đỏ.

Về an sinh xã hội, 11/11 phường thuộc vùng đỏ đã được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, tương đương 750.000 đồng trong 15 ngày. Tất cả người dân được hỗ trợ, không phân biệt.

Thủ tướng thị sát, kiểm tra khu vực chợ đầu mối Đông Phú cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng thị sát, kiểm tra khu vực chợ đầu mối Đông Phú cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. Ảnh: Nhật Bắc

Trước khi tăng cường giãn cách, Bình Dương đã có gói 210 tỉ đồng hỗ trợ cho 700.000 người lao động ở trọ. Cụ thể, người ở các khu trọ được hỗ trợ 500.000 đồng/người; nếu ở khu trọ mà có hoàn cảnh khó khăn thì được hỗ trợ thêm 500.000 đồng mỗi người.

Tỉnh hiện có 3.500 doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ" với 350.000-400.000 lao động.

Ông Võ Văn Minh kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực “vùng đỏ” trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức, cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên. Hỗ trợ 10 máy thở xâm lấn, 20 máy thở không xâm lấn, 2 hệ thống oxy dòng cao, 4 máy X-Quang di động, 100 máy SpO2 cầm tay.

Tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, dự kiến lên 150.000 F0 nên nhu cầu kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch tăng nhanh và vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương (dự kiến 12.242 tỉ đồng), do đó Bình Dương tạm tính sẽ thiếu hụt 7.652 tỉ đồng.

Tỉnh đề xuất Thủ tướng, Bộ Tài chính xem xét, có phương án hỗ trợ địa phương số tiền trên. Trường hợp cấp bách, cho phép địa phương được điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển (đầu tư công) năm 2021 và được sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của tỉnh để bổ sung kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Giảm mật độ trong "vùng đỏ"

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bình Dương có 15 "vùng đỏ" với khoảng 800.000 người. Ông nhấn mạnh phải coi đây là địa bàn trọng tâm, trọng điểm vì vấn đề giảm mật độ dân rất khó khăn.

"Ta đi đúng chiến lược, nhưng mật độ quá đông, không giảm nhanh được. Nhà trọ cách nhau có 2 m không thể nào giảm lây nhiễm được", Bộ trưởng Long nhận định.

Thủ tướng vẫy chào, động viên bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP. Thuận An. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng vẫy chào, động viên bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP. Thuận An. Ảnh: Nhật Bắc

Về xét nghiệm, Bộ trưởng Long cho biết, Bình Dương đã thực hiện đúng Nghị quyết 86, thực hiện xét nghiệm theo công thức 1, 3, 5, 7 (thời gian xét nghiệm cho người dân) trong "vùng đỏ".

Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ sở thu dung, cách ly tạm thời nên chuyển công năng thành trạm y tế lưu động để đảm bảo nhân lực, điều trị tốt hơn.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định Bình Dương đang kiểm soát và giảm số ca tử vong rất tốt, nhưng phải quản lý tốt hơn. Tỉnh cần mở thêm khu cấp cứu để đảm bảo điều trị ngay nếu có diễn biến phức tạp.

"Một trong những nguyên lý cơ bản để giảm tử vong là có giường cho người bệnh", ông Long nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra nơi có 2.000 công nhân làm việc, sản xuất "3 tại chỗ"

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người lao động tại nhà máy tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng công ty duy trì sản xuất trên cơ sở bảo đảm an toàn. Theo Thủ tướng, nếu để đứt gãy chuỗi sản xuất, mất việc thì sẽ khó tìm lại việc làm.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, có chính sách với người “lang thang cơ nhỡ"

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”

Thủ tướng kiểm tra đường dây nóng hỗ trợ y tế, an sinh ở Bình Dương

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp tục chuyến công tác, làm việc về tình hình dịch bệnh tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra khả năng đáp ứng của các đường dây nóng về an sinh, y tế của địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng kiểm tra nơi có 2.000 công nhân làm việc, sản xuất "3 tại chỗ"

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên người lao động tại nhà máy tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng công ty duy trì sản xuất trên cơ sở bảo đảm an toàn. Theo Thủ tướng, nếu để đứt gãy chuỗi sản xuất, mất việc thì sẽ khó tìm lại việc làm.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, có chính sách với người “lang thang cơ nhỡ"

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”

Thủ tướng kiểm tra đường dây nóng hỗ trợ y tế, an sinh ở Bình Dương

VƯƠNG TRẦN |

Tiếp tục chuyến công tác, làm việc về tình hình dịch bệnh tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra khả năng đáp ứng của các đường dây nóng về an sinh, y tế của địa phương.