Giám sát dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị báo cáo kết quả giám sát việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày 13.4 tại Ninh Thuận, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị báo cáo giám sát 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (2016-2021).

Dự và chủ trì Hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, cách đây 5 năm, Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 14 tháng 10 năm 2016, đồng ý về chủ trương dừng thực hiện Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận.

Với căn cứ chính trị đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2016 về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đây là quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo ra bước ngoặt lớn cho sự phát triển đột phá của tỉnh Ninh Thuận.

Tại Nghị quyết số 31/2016/QH14, Quốc hội giao Chính phủ 3 nhóm nhiệm vụ chính, thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân và phát triển năng lượng tái tạo.

Với quyết tâm cao của Quốc hội, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm đứng đầu của cả nước, người dân được hưởng thành quả từ phát triển và tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên; đặc biệt chỉ số thu nhập bình quân đầu người có tốc độ tăng rất nhanh, năm 2020 gấp 1,7 lần so với 2016 chỉ kém một chút so với địa phương có tốc độ tăng nhanh nhất của cả nước là Hải Phòng gấp 1,74 lần.

Trong đoàn công tác có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bên phải ảnh).
Trong đoàn công tác có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang (bên phải ảnh).

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14, tỉnh đã điều chỉnh chiến lược từ tập trung vào phát triển 2 nhà máy Điện hạt nhân sang phát triển năng lượng tái tạo, trong đó tập trung phát triển điện gió, điện mặt trời và dự án động lực thay thế nhà máy điện hạt nhân phù hợp với định hướng Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Qua 5 năm triển khai, tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng GRDP giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 10,2%/năm, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, tăng gấp 2,16 lần năm 2015; GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015 thu hẹp nhanh hơn khoảng cách so với cả nước, từ bằng 60,6% bình quân của cả nước năm 2015, lên 88,5% năm 2020; thu ngân sách tăng nhanh, tăng bình quân 12,8%/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 78.015 tỉ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá toàn diện, làm rõ và nổi bật những thành tựu mà tỉnh Ninh Thuận, cũng như các ngành, các cấp đã đạt được. Nêu bật lên những kinh nghiệm được rút ra qua 5 năm thực hiện. Các đại biểu cũng lắng nghe những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề này.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Ninh Thuận nói về việc Hoa Sen xí đất, bỏ hoang dự án 2.000 tỉ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Liên quan đến tình trạng bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất tại khu công nghiệp Du Long của Tập đoàn Hoa Sen, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận - Trần Quốc Nam sẽ trực tiếp đi kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất tại dự án này.

Tập đoàn Hoa Sen rút khỏi Ninh Thuận sau 14 năm “xí” đất, bỏ hoang

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long thuộc Tập đoàn Hoa Sen có vốn 2.000 tỉ đồng được xây dựng từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành. Đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác, chính thức rút lui khỏi dự án ồn ào này.

30 năm thành lập tỉnh Ninh Thuận: Dấu ấn tổ chức Công đoàn

Trần Văn Đông |

Ninh Thuận - Trong hành trình 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh Ninh Thuận phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn không ngừng lớn mạnh, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Ninh Thuận nói về việc Hoa Sen xí đất, bỏ hoang dự án 2.000 tỉ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Liên quan đến tình trạng bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất tại khu công nghiệp Du Long của Tập đoàn Hoa Sen, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận - Trần Quốc Nam sẽ trực tiếp đi kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất tại dự án này.

Tập đoàn Hoa Sen rút khỏi Ninh Thuận sau 14 năm “xí” đất, bỏ hoang

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long thuộc Tập đoàn Hoa Sen có vốn 2.000 tỉ đồng được xây dựng từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành. Đến nay, Tập đoàn Hoa Sen đã chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác, chính thức rút lui khỏi dự án ồn ào này.

30 năm thành lập tỉnh Ninh Thuận: Dấu ấn tổ chức Công đoàn

Trần Văn Đông |

Ninh Thuận - Trong hành trình 30 năm đổi mới và phát triển của tỉnh Ninh Thuận phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn không ngừng lớn mạnh, để lại nhiều dấu ấn quan trọng.