Giám sát để tránh việc bầu cử thay, bỏ phiếu hộ

Phạm Đông |

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ của mỗi cử tri. Do đó, nếu để người khác đi bầu hộ, bầu thay là người đó đã làm mất đi quyền cử tri của mình đối với đất nước.

Chiều 21.5, tại buổi họp báo thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5, báo chí đặt câu hỏi Hội đồng bầu cử quốc gia đã có những giải pháp gì để tránh tình trạng, bầu thay như đã diễn ra ở những kỳ bầu cử lần trước và chống bệnh thành tích trong bầu cử.

Về việc này, bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, cuộc bầu cử của nước ta là thực hiện nguyên tắc phổ thông, trực tiếp, bình đẳng. Việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nghĩa vụ của mỗi cử tri, sẽ bầu ra những người đại diện cho mình. Do đó, nếu để người khác đi bầu hộ, bầu thay là người đó đã làm mất đi quyền cử tri của mình đối với đất nước.

Theo bà Thanh, nước ta thực hiện nền dân chủ cả trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, việc trực tiếp đi bầu cử là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, tự tay mình bỏ phiếu bầu người sẽ thay mình tham gia các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Trên thực tế vẫn có tình trạng bầu thay, bầu hộ tại các địa phương ở những kỳ bầu cử trước.

Bà Thanh cho rằng, việc báo chí tuyên truyền vấn đề này trong thời gian qua rất quan trọng. Điều này góp phần tuyên truyền đến người dân ý thức, trách nhiệm của mình với cuộc bầu cử. Bà Thanh hi vọng báo chí tiếp tục là cánh tay nối dài của Hội đồng bầu cử quốc gia để tuyên truyền cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Tuyên truyền sẽ giúp người dân hiểu bầu thay, bầu hộ là vi phạm nguyên tắc trực tiếp, bình đẳng, phổ thông.

Bên cạnh việc tuyên truyền, bà Thanh đề nghị các địa phương cần bố trí, sắp xếp điều kiện thuận lợi về thời gian để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình vào ngày 23.5 sắp tới. Ở một số địa phương đã có tổng kết có bầu thay, bầu hộ thì cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các đoàn thể. Cần theo dõi diễn biến của cử tri đi bầu cử để nhắc nhở những người chưa đi bầu cử. Nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên ở địa phương trong cuộc bầu cử sắp tới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Phạm Đông |

Tính đến 17h ngày 14.5, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc rút tên 2 người ứng cử ĐBQH

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa thông tin với báo chí về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Tiếp nhận 164 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh về bầu cử và ứng viên

Phạm Đông |

Tính đến 17h ngày 14.5, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp nhận 164 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về việc rút tên 2 người ứng cử ĐBQH

Phạm Đông |

Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa thông tin với báo chí về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.