Hợp nhất các phòng ban giữa Đảng và chính quyền tại Hải Phòng:

Giảm được nhiều vị trí, rút ngắn thời gian chỉ đạo

Hoàng Hoan - Nguyễn Hùng |

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Hà - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng - cho biết: Sau khi tổ chức thực hiện thí điểm việc hợp nhất 4 mô hình tại 6 quận huyện trên địa bàn TP.Hải Phòng vào năm 2018, đến nay, các mô hình hợp nhất đã đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, sau khi sắp xếp, hợp nhất lại các phòng ban giữa bên Đảng và chính quyền, đã giảm được một số vị trí lãnh đạo cấp phòng ban: Văn phòng huyện An Dương từ 2 cấp trưởng, 4 cấp phó giảm xuống còn 1 cấp trưởng 3 phó; Văn phòng quận Hồng Bàng từ 2 cấp trưởng 5 cấp phó giảm xuống còn 1 cấp trưởng, 3 cấp phó; Một số nhân sự dôi dư được điều chuyển mà việc khác; Huyện Kiến Thụy sau sắp xếp giảm được 8 người, giảm 10 phòng làm việc…

Theo ông Hà, việc hợp nhất tránh được sự chỉ đạo chồng chéo, rút ngắn thời gian thực hiện công việc theo chỉ đạo từ một tuần xuống còn 2 - 3 ngày; Do rút gọn đầu mối lãnh đạo nên công việc được giải quyết trực tiếp, nhanh hơn. Năng lực cán bộ được phát huy tốt hơn; Tiết kiệm tài nguyên, nhân lực.

“Tuy nhiên, cái khó của việc hợp nhất là do cơ quan Đảng và chính quyền đang vận hành theo hệ thống khá riêng, nên khi ghép lại, một số thông tư, nghị định chưa được sửa đổi nên còn chưa đồng bộ. Khi Chính phủ điện tử được thông qua thì vấn đề này không còn là trở ngại nữa” - ông Hà nói.

Còn theo ông Nguyễn Văn Cao - Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hải Phòng - thì thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng phương án sắp xếp 12 xã (8 phường và 4 xã). Trong số này có 9 đơn vị có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 3 đơn vị liền kề liên quan đến sắp xếp.

Theo đề án, Quận Hồng Bàng có 4 phường bị sáp nhập gồm: Phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ, sáp nhập lại với tên mới là phường Hoàng Văn Thụ; Phường Phan Bội Châu và phường Phạm Hồng Thái sáp nhập lại thành phường Phan Bội Châu.

Hai phường Lương Khánh Thiện và phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) sáp nhập thành phường Cầu Đất. Phường Vạn Sơn và phường Ngọc Hải (quận Đồ Sơn) sẽ sáp nhập thành phường Hải Sơn. Huyện Tiên Lãng sẽ sáp nhập hai xã Tiên Hưng và xã Vinh Quang thành xã Vinh Quang; sáp nhập hai xã Tiên Tiến với xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến.

Cũng theo đề án, sau khi sáp nhập các xã, phường nói trên, Hải Phòng sẽ còn 141 xã, 10 thị trấn và 66 phường. Số cán bộ, công chức giảm sau khi sáp nhập các xã, phường là 124 người, đáp ứng mục tiêu tinh giản bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương.  Hoàng Hoan

Thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy tại Quảng Ninh: Sẽ có chính sách hỗ trợ đối với những người bị dôi dư

Theo ông Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh - gợi ý của Bộ Nội vụ về việc đăng ký 4 mô hình sáp nhập, gồm Ban tổ chức với Sở Nội vụ, Thanh tra - Kiểm tra, Sở Xây dựng với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính với Sở Kế hoạch - Đầu tư, thì tỉnh Quảng Ninh đăng ký làm thí điểm sáp nhập Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành, việc sáp nhập các đơn vị cấp huyện đến nay hoạt động khá tốt, trong quá trình hoạt động cũng có một số bất cập, nhưng từng bước được xử lý ngay.

Theo ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh - tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với những người có thể bị dôi dư do quá trình sắp xếp và những người tự nguyện nghỉ công tác. Nguyễn Hùng

Hoàng Hoan - Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.