Giảm được 100 hộ nghèo lại có thêm 18 hộ nghèo mới

Đức Thành |

Sáng nay (25.7), Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Các chương trình mục tiêu quốc gia.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội cho biết kết quả giảm nghèo là rất đáng khích lệ, đạt mục tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh còn cao, bằng 17,82% so với tổng số hộ thoát nghèo, do các nguyên nhân tách hộ, do hậu quả của thiên tai, lũ lụt, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý vì tỉ lệ hộ nghèo mới phát sinh so với tỉ lệ hộ nghèo giảm được quá cao, cứ 100 hộ giảm nghèo lại phát sinh gần 18 hộ mới. "Mặc dù có các lý do như tách hộ, thiên tai... song vẫn cần có biện pháp để giảm nghèo bền vững hơn" - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Tại nhiều nơi, việc thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất vẫn theo cách cấp giống, vật tư dàn trải, chưa làm theo cách hỗ trợ tập trung theo dự án, mô hình đồng bộ, chưa gắn với xây dựng các mô hình hợp tác liên kết với doanh nghiệp, HTX, tổ nhóm nông dân.

Đặc biệt là việc phân bổ vốn của các địa phương chậm, qua kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đồng thời thiếu hướng dẫn cụ thể sau khi thông báo tổng mức vốn cho Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, thực hiện.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho biết đến hết tháng 6.2019, cả nước đã có 4.458 xã (50,01%) đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng 620 xã (6,96%) so với cuối năm 2018 (hoàn thành mục tiêu 5 năm trung hạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao); có 82/664 đơn vị cấp huyện thuộc 36 tỉnh, thành phố đã được công nhận hoàn thành/đạt chuẩn Nông thôn mới (tăng 19 đơn vị so với cuối năm 2018); bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/xã; cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí...

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chương trình của một số địa phương, vùng còn chậm và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của cả nước. Khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền, cụ thể: Vùng Đồng bằng sông Hồng là 82,74%, Đông Nam Bộ là 70% thì Miền núi phía Bắc là 26,45%, Tây Nguyên: 37,73%, Đồng bằng sông Cửu Long: 42,77%, DH. Nam Trung Bộ: 45,82%...

Nói thêm về các vướng mắc của mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo một số địa phương chưa giải quyết triệt để nợ đọng trong xây dựng Nông thôn mới cần phải có hướng giải quyết dứt điểm. Đồng thời, phải có báo cáo về đời sống, sinh kế của người nông dân do thiên tai lũ lụt, dịch bệnh như thế nào.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các bộ, ngành báo cáo trên cơ sở thực trạng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như hiện nay thì phải xây dựng được đường hướng trong 5 năm tới như thế nào? Đặc biệt, trong điều kiện có nhiều vướng mắc về đầu tư công thì định hướng xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách và đầu tư công trung hạn ra sao? Cần phải nêu rõ những mục tiêu nào đã đạt được, sẽ đạt được hoặc có nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn…

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay: Tin vui cho hộ nghèo

Cường Ngô |

Từ ngày 1.3.2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Nổi bật nhất là các chính sách như: Dừng khuyến mại 50% thẻ nạp cho thuê bao di động trả trước; hộ nghèo được nâng mức vay tối đa 100 triệu đồng...

Hộ nghèo có được vay vốn cho con học đại học?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email bacthaix@xx hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Năm nay con tôi vào đại học năm thứ nhất. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình tôi muốn vay vốn với lãi suất ưu đãi cho con đi học. Xin hỏi: Chúng tôi có được vay vốn không?

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay: Tin vui cho hộ nghèo

Cường Ngô |

Từ ngày 1.3.2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Nổi bật nhất là các chính sách như: Dừng khuyến mại 50% thẻ nạp cho thuê bao di động trả trước; hộ nghèo được nâng mức vay tối đa 100 triệu đồng...

Hộ nghèo có được vay vốn cho con học đại học?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email bacthaix@xx hỏi: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Năm nay con tôi vào đại học năm thứ nhất. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình tôi muốn vay vốn với lãi suất ưu đãi cho con đi học. Xin hỏi: Chúng tôi có được vay vốn không?