Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình hành hung lái xe vì đi nhầm đường

Nguyễn Trường |

Chỉ vì không nhớ đường nên đi nhầm đường về khách sạn mà anh Vũ Hàm Linh - cán bộ lái xe tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã bị ông Vũ Đức Dũng, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình lao vào đấm đá túi bụi ngay giữa đường, khiến dư luận bất bình.

Theo tường trình của anh Vũ Hàm Linh, vào ngày 13.7.2017, anh nhận được lệnh lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng và hai cán bộ khác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đi công tác tại Nghệ An. Đến khoảng 16h30, đoàn đến Nghệ An và lấy phòng nghỉ tại Khách sạn Vương Đình 1, (số 40, đường Trần Quang Khải, phường Trường Thi, Tp Vinh).

Sau khi nhận phòng, cả đoàn đi ăn tại Khách sạn Mường Thanh. Lúc ra về, do trời tối và không quen đường nên anh Linh đã lái xe đi quá Khách sạn Vương Đình 1 khoảng 100m. Khi biết anh Linh chạy nhầm đường, ông Dũng đã xuống xe chửi bới và lao vào đấm đá anh Linh ngay giữa đường, bất chấp có sự can ngăn của những người đi cùng.

“Sau khi sự việc xảy ra, đến chiều ngày 19.7, ông Dũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi nhưng bản thân tôi cảm thấy bị xúc phạm. Hiện, tôi đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Sở, đồng thời làm bản tường trình gửi Ban Chi ủy cơ quan” – Anh Linh nói.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình cho biết: Trước sự việc trên, Ban Chi ủy của sở đã có buổi làm việc với đồng chí Linh (lái xe) và có nhận được bản tường trình lại sự việc của đồng chí Linh. “Bản thân đồng chí Vũ Đức Dũng cũng đã công khai xin lỗi đồng chí Linh trước Ban Chi ủy”  - một lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình nói.

Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Du khách nước ngoài bị hành hung: Hình ảnh xấu xí, bạo lực của du lịch Việt

Lam Linh (t/hợp) |

Những vụ hành hung xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây với du khách nước ngoài khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên xấu xí, bạo lực và kém thân thiện.

Báo động tình trạng CSGT liên tiếp bị hành hung, xúc phạm

CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) khi xử lý các trường hợp vi phạm đã liên tục bị chống đối, cản trở, lăng mạ và thậm chí bị hành hung. Theo báo cáo của Cục CSGT, từ đầu năm 2017 đến nay toàn quốc đã xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ, làm 2 đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí bị thương. Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ, 9 đối tượng với tội danh chống người thi hành công vụ. Tỉ lệ khởi tố hình sự chỉ chiếm hơn 21% so với số vụ xảy ra.

CSGT bị xúc phạm, hành hung: Dư luận luôn đánh giá công tâm về các anh

Thế Lâm |

Các vụ xúc phạm, hành hung cảnh sát giao thông (CSGT) trong khi làm nhiệm vụ liên tiếp xảy ra. Thưa các anh, hãy yên tâm, chúng tôi - những người dân, và dư luận - sẽ luôn có cái nhìn và đánh giá công tâm về thái độ phục vụ của các anh.

Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên vệ sinh môi trường

Cao Nguyên |

Ngày 30.6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp (SN 1985, ở Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Diệp chính là người đã hành hung chị Trần Thị Thanh, nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Du khách nước ngoài bị hành hung: Hình ảnh xấu xí, bạo lực của du lịch Việt

Lam Linh (t/hợp) |

Những vụ hành hung xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây với du khách nước ngoài khiến hình ảnh du lịch Việt Nam trở nên xấu xí, bạo lực và kém thân thiện.

Báo động tình trạng CSGT liên tiếp bị hành hung, xúc phạm

CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) khi xử lý các trường hợp vi phạm đã liên tục bị chống đối, cản trở, lăng mạ và thậm chí bị hành hung. Theo báo cáo của Cục CSGT, từ đầu năm 2017 đến nay toàn quốc đã xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ, làm 2 đồng chí hy sinh, nhiều đồng chí bị thương. Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ, 9 đối tượng với tội danh chống người thi hành công vụ. Tỉ lệ khởi tố hình sự chỉ chiếm hơn 21% so với số vụ xảy ra.

CSGT bị xúc phạm, hành hung: Dư luận luôn đánh giá công tâm về các anh

Thế Lâm |

Các vụ xúc phạm, hành hung cảnh sát giao thông (CSGT) trong khi làm nhiệm vụ liên tiếp xảy ra. Thưa các anh, hãy yên tâm, chúng tôi - những người dân, và dư luận - sẽ luôn có cái nhìn và đánh giá công tâm về thái độ phục vụ của các anh.

Khởi tố đối tượng hành hung nhân viên vệ sinh môi trường

Cao Nguyên |

Ngày 30.6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Diệp (SN 1985, ở Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích. Diệp chính là người đã hành hung chị Trần Thị Thanh, nhân viên của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.