Giám đốc Công an Hậu Giang được thăng hàm lên Đại tá

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ông Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang vừa được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.
 
Đại tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang (giữa), nhận quyết  định thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tá Huỳnh Việt Hòa sinh ngày 30.9.1976, quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân; trình độ chính trị: Đại học chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 9.2014, Đại tá Hòa công tác tại Bộ công an. Tháng 9.2014, Đại tá Hòa được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến Công an tỉnh Hậu Giang, giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Tháng 4.2020, Đại tá Hòa, được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thay cho Đại tá Phan Hoàng Lắm nghỉ chờ hưu.

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, năm 2022, Công an tỉnh có 580 người đến niên hạn, đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, trong đó có 15 người thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công an.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Hậu Giang: Tổ chức Hội chợ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hội chợ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là chương trình cấp quốc gia có quy mô 250 - 300 gian hàng, do Bộ Công thương và UBND tỉnh phối hợp tổ chức.

Bộ TTTT ký kết Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Hậu Giang

HỒ THẢO |

Chiều ngày 5.5, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, do ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TTTT làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2023.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hậu Giang: Năm 2021, dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

HỒ THẢO |

Hậu Giang - UBND tỉnh vừa có công văn đề xuất Bộ Tài chính xem xét chuyển số dư hơn 57 tỉ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19  của năm 2021 sang năm 2022.

Hậu Giang: Tổ chức Hội chợ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hội chợ Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 là chương trình cấp quốc gia có quy mô 250 - 300 gian hàng, do Bộ Công thương và UBND tỉnh phối hợp tổ chức.

Bộ TTTT ký kết Biên bản ghi nhớ với UBND tỉnh Hậu Giang

HỒ THẢO |

Chiều ngày 5.5, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, do ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TTTT làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2023.