Giám đốc Công an Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

BẢO TRUNG |

Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá mới.

Sáng 30.6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV.

Ông Y Quang B'Krông và bà Mai Thị Xuân Trung được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV.

Sau khi thông qua tờ trình, giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Nông, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Văn Chiến - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - làm Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Lê Trọng Yên và bà Tôn Thị Ngọc Hạnh tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước đó, BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hội nghị bầu ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho rằng đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông tin cậy giao phó.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cam kết kế thừa thành quả, kinh nghiệm của lãnh đạo tiền nhiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; Tiếp tục chỉ đạo sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Đắk Nông nỗ lực cấp điện qua nước bạn Campuchia

Bạch Mai |

Những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) luôn thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia qua cửa khẩu BuPrăng nhằm phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt cho người dân khu vực giáp biên.

Chánh toà Đắk Nông nói về việc xử lý vụ lập khống 57 bộ hồ sơ

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), đã có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách". Tuy nhiên, người "đạo diễn" vụ việc này là bà Bùi Thị Dung - nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song đến nay vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiệu trưởng ở Đắk Nông lên tiếng vụ "giam" học bạ của học sinh tiểu học

BẢO TRUNG |

Liên quan đến thông tin "giam" học bạ của em Y H.Bkrông vì không đóng tiền quỹ khiến cháu không thể chuyển cấp, phải nghỉ học giữa chừng và các đơn thư tố cáo của nhiều giáo viên trong trường, ông Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - người trong cuộc, vừa lên tiếng phản hồi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điện lực Đắk Nông nỗ lực cấp điện qua nước bạn Campuchia

Bạch Mai |

Những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) luôn thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện cho nước bạn Campuchia qua cửa khẩu BuPrăng nhằm phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt cho người dân khu vực giáp biên.

Chánh toà Đắk Nông nói về việc xử lý vụ lập khống 57 bộ hồ sơ

BẢO TRUNG |

Liên quan đến vụ việc tạo lập khống 57 bộ hồ sơ vụ án tại TAND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), đã có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức "Khiển trách". Tuy nhiên, người "đạo diễn" vụ việc này là bà Bùi Thị Dung - nguyên Thẩm phán TAND huyện Đắk Song đến nay vẫn chưa bị xử lý dưới bất kỳ hình thức nào.

Hiệu trưởng ở Đắk Nông lên tiếng vụ "giam" học bạ của học sinh tiểu học

BẢO TRUNG |

Liên quan đến thông tin "giam" học bạ của em Y H.Bkrông vì không đóng tiền quỹ khiến cháu không thể chuyển cấp, phải nghỉ học giữa chừng và các đơn thư tố cáo của nhiều giáo viên trong trường, ông Nguyễn Ngọc Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) - người trong cuộc, vừa lên tiếng phản hồi.