Giải quyết khiếu nại, tố cáo "làm đến nơi, đến chốn" để tạo chuyển biến

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hằng tháng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phải nghe báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Do đó, mỗi tháng đặt ra một số việc phải “làm đến nơi đến chốn” để tạo chuyển biến.

Ngày 18.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7.2021).

Ông Dương Thanh Bình - Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Ban Dân nguyện đã tổng hợp, phân loại và chuyển 807 kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, trong số 759 kiến nghị đã hết thời hạn giải quyết, trả lời theo quy định, Ban Dân nguyện nhận được văn bản trả lời đối với 753 kiến nghị (đạt 99,2%) còn 6 kiến nghị chưa được trả lời (chiếm 0,8%).

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, theo báo cáo 6 tháng đầu năm của Thanh tra Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 161.215 đơn của công dân. Trong đó có 20.451 đơn khiếu nại (giảm 25.9%), 8.592 đơn tố cáo (giảm 38,1%). Có 10.070 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính (giảm 27,5%), đến nay đã giải quyết 7.677 vụ việc (đạt 76,2%, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Theo báo cáo của Bộ Công an, có 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương do công an các tỉnh thống kê để xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự.

Nói về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là lần đầu tiên Ban Dân nguyện báo cáo ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần đặt ra mục tiêu, lộ trình đến cuối năm để giải quyết xong các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tránh tình trạng chưa giải quyết xong vụ việc cũ lại xuất hiện vụ việc mới. "Giờ hằng tháng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phải nghe báo cáo về cái này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề ai sẽ thực hiện. Trong chức năng giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát việc tiếp công dân, không chỉ là việc chuyển đơn mà còn theo dõi, đôn đốc và trả lời công dân về những vụ việc phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, báo cáo về khiếu nại tố cáo cần phải làm và mỗi tháng đặt ra một số việc phải “làm đến nơi đến chốn” để tạo chuyển biến. Việc này cũng là để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, các đoàn và đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng của mình. Đối với những vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải phân loại và theo dõi, giám sát.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng dự án luật đầu tiên của Quốc hội khoá XV thành hình mẫu, tiêu biểu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) là dự án luật đầu tiên của Quốc hội khoá XV. Do vậy cần xây dựng luật này trở thành hình mẫu, tiêu biểu để hiện thực hoá tầm nhìn, định hướng, chủ trương trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20.10, diễn ra 17 ngày

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và bế mạc ngày 10.11. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã nêu ra 2 phương án tổ chức kỳ họp theo diễn biến của dịch COVID-19.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Xây dựng dự án luật đầu tiên của Quốc hội khoá XV thành hình mẫu, tiêu biểu

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) là dự án luật đầu tiên của Quốc hội khoá XV. Do vậy cần xây dựng luật này trở thành hình mẫu, tiêu biểu để hiện thực hoá tầm nhìn, định hướng, chủ trương trong công tác lập pháp của nhiệm kỳ.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20.10, diễn ra 17 ngày

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và bế mạc ngày 10.11. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã nêu ra 2 phương án tổ chức kỳ họp theo diễn biến của dịch COVID-19.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.