Giải quyết bằng quyết định hành chính để người dân có cơ sở khởi kiện

HÀ ANH CHIẾN |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo TP.Biên Hòa phải tập trung thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cử tri theo đúng quy định, đúng trình tự, giải quyết bằng quyết định hành chính, để người dân có cơ sở khởi kiện ra tòa án. Nếu thực hiện không đúng thì phải chịu trách nhiệm.

Ngày 30.9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành và TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nêu ra nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: Xử lý sai phạm cán bộ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Các dự án tại Đồng Nai như dự án Khu đô thị Long Hưng, dự án Sơn Tiên, dự án An Hưng Phát (TP.Biên Hòa) nhiều cử tri cũng có ý kiến.

Cử tri Trần Xuân Phương, ngụ Phường An Hòa, TP.Biên Hòa có ý kiến rằng, thời gian vừa qua việc phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả cao nhưng còn trường hợp chưa xử lý nghiêm, chưa đủ sức răn đe…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với lãnh đạo huyện Long Thành về việc giải quyết ý kiến cử tri_Ảnh: HAC
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao đổi với lãnh đạo huyện Long Thành về việc giải quyết ý kiến cử tri_Ảnh: HAC

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.Biên Hòa, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, những vấn đề mà cử tri đã nêu ra, chính quyền địa phương phải giải quyết dứt điểm, để dành thời gian giải quyết những vấn đề mới và phấn đấu đạt sự đồng thuận cao giữa chính quyền và người dân, để bức xúc người dân không còn, không để tình trạng địa phương báo cáo đã giải quyết xong còn người dân thì vẫn nêu ra nhiều ý kiến bức xúc trong mỗi lần tiếp xúc cử tri.

Đối với các ý kiến của cử tri về các khiếu nại, phản ánh, tố cáo liên quan đến cán bộ Đảng viên, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, Ban thường vụ Thành ủy TP.Biên Hòa phải xem những ý kiến của cử tri phản ánh liên quan đến cán bộ Đảng viên là thông tin giám sát trực tiếp để thẩm tra trả lời cho cử tri được rõ.

Đảng rất quyết liệt trong chỉ đạo đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và bất kể là ai. Đảng cũng ra quy định về nêu gương, chức vụ càng cao thì càng phải nêu gương và đều có quy định để xử lý. Ngay ở tỉnh Đồng Nai cũng đã có những trường hợp cụ thể mà Ban Bí thư chỉ đạo giải quyết - đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết.

Ngoài ra, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo TP.Biên Hòa phải tập trung thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của cử tri theo đúng quy định, đúng trình tự, giải quyết bằng quyết định hành chính, để người dân có cơ sở khởi kiện ra tòa án. Nếu thực hiện không đúng thì phải chịu trách nhiệm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Thưởng: Xử phạt báo chí chưa đủ sức răn đe

Vương Trần |

“Báo chí mà xử phạt 5 – 10 - 15 triệu thì không đủ sức răn đe, thậm chí quy định xử phạt không có quy định tước giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho hay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trực tiếp trả lời nhiều ý kiến của cử tri TP.Biên Hòa.

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.5, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương cùng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai – tổ số 1 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Ông Võ Văn Thưởng: Xử phạt báo chí chưa đủ sức răn đe

Vương Trần |

“Báo chí mà xử phạt 5 – 10 - 15 triệu thì không đủ sức răn đe, thậm chí quy định xử phạt không có quy định tước giấy phép và thu hồi giấy phép hoạt động”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho hay.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.6, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Tại đây, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trực tiếp trả lời nhiều ý kiến của cử tri TP.Biên Hòa.

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.5, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương cùng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai – tổ số 1 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.