Giải ngân vốn đầu tư công phải chặt chẽ, không vượt rào

PHẠM ĐÔNG |

"Trong điều kiện hiện nay, phải làm chặt chẽ, không dám vượt rào, vận dụng nhiều, nhưng nếu tăng cường trách nhiệm hơn, giao cán bộ có năng lực, nắm được việc để xử lý, sẽ thúc đẩy tốt hơn", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh và yêu cầu siết chặt kỉ cương, kỉ luật trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 13.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp của Tổ công tác số 01 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo TTXVN, báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 bộ, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác số 01 là trên 38,319 nghìn tỉ đồng, dự kiến bố trí cho 22 nhiệm vụ và 80 dự án (trong đó 34 dự án chuyển tiếp và 46 dự án khởi công mới).

Đến nay, 17 bộ, cơ quan Trung ương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án trên 34,942 nghìn tỉ đồng, đạt 91,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa giao kế hoạch là gần 3,4 nghìn tỉ đồng của 8 bộ, cơ quan.

Tổng số giải ngân của 17 bộ, cơ quan chỉ đạt 0,04% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước (10,35%).

Trong đó, có 13 bộ, cơ quan Trung ương chưa giải ngân (tỉ lệ giải ngân 0%), 4 bộ, cơ quan Trung ương đã giải ngân nhưng đều dưới 2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, trong kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, chỉ có 318,9 tỉ đồng là bố trí cho thực hiện công trình xây dựng cơ bản của ngành (xây dựng Nhà máy In tiền quốc gia và hai công trình nhà ở của hai trường Đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chưa giải ngân được đồng nào trong số vốn này, nhưng trên thực tế, cơ quan này đã giải ngân được hơn 9%, vượt kế hoạch quý I/2023.

Số vốn còn lại 23,965 nghìn tỉ đồng là nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đây là số vốn nằm trong gói hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỉ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã có khả năng phục hồi sau dịch COVID-19.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Đề cập đến nội dung này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, gói 40 nghìn tỉ đồng hỗ trợ thông qua ngân hàng thương mại là cách làm thông minh, sáng tạo, nếu làm được sẽ nhanh tới doanh nghiệp, người dân.

Tuy nhiên, đây là tiền ngân sách nhà nước, đòi hỏi thủ tục phải chặt chẽ. Tiêu chí điều kiện "doanh nghiệp có khả năng phục hồi" rất trừu tượng, khó đánh giá, nên đã nảy sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo giải ngân tối đa có thể, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Nếu chuyển sang dùng cho chính sách khác, phải làm rõ chính sách gì.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành lưu ý các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng để đánh giá tình hình thực tế, triển khai sớm, xem công tác giải ngân là quan trọng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các bộ, ngành, cơ quan thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc. Phần vốn ngân sách dự trù đã có mà không giải ngân, để đọng vốn sẽ làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản của nền kinh tế và chính sách tài khóa, tiền tệ. Nếu các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt, dòng tiền cho nền kinh tế cũng thông thoáng hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỉ cương, kỉ luật trong giải ngân, xác định đây là trách nhiệm người đứng đầu. Các bộ, ngành chủ động rà soát trên tinh thần những dự án khó khăn, điều chuyển vốn trong nội bộ.

"Trong điều kiện hiện nay, phải làm chặt chẽ, không dám vượt rào, vận dụng nhiều, nhưng nếu tăng cường trách nhiệm hơn, giao cán bộ có năng lực, nắm được việc để xử lý, sẽ thúc đẩy tốt hơn", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý bộ, ngành quản lý nhà nước phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai, tổ chức thực hiện dự án, thanh toán, quyết toán. Các bộ tích cực phối hợp, sửa đổi, gỡ vướng về chính sách.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Đầu tư công đưa vốn vào nền kinh tế, tạo sinh kế cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thông qua đầu tư công để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; kích hoạt các hoạt động kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và chỉ tiêu kiểm soát lạm phát. Vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuộc bộ, ngành, cấp nào thì bộ, ngành, cấp đó phải tháo gỡ, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp trên xử lý.

30 bộ ngành, cơ quan vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng mới chỉ đạt khoảng 10% kế hoạch. Bên cạnh đó, còn có nhiều tồn tại trong việc phân bổ kế hoạch vốn ở các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Bức tranh PCI trái ngược của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc

An Trịnh |

Sau khi kết quả chỉ số PCI năm 2022 được công bố, các tỉnh trung miền núi phía Bắc có những thay đổi bất ngờ về thứ hạng. 

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Bị cáo nhận mức án 1 năm 9 tháng tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, TAND huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù, những bị cáo còn lại nhận bản án nhẹ hơn.

Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn bị kỷ luật khiển trách

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bị kỉ luật khiển trách do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về đảng.

Siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền quyên góp

ĐÔNG DU |

Ngày 14.4, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua. Cô nói bản thân muốn lên tiếng một lần để khán giả hiểu sự việc liên quan đến cố đạo diễn Vũ Minh.

Thủ tướng: Đầu tư công đưa vốn vào nền kinh tế, tạo sinh kế cho người dân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thông qua đầu tư công để đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; kích hoạt các hoạt động kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và chỉ tiêu kiểm soát lạm phát. Vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuộc bộ, ngành, cấp nào thì bộ, ngành, cấp đó phải tháo gỡ, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp trên xử lý.

30 bộ ngành, cơ quan vẫn chưa giải ngân vốn đầu tư công

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng mới chỉ đạt khoảng 10% kế hoạch. Bên cạnh đó, còn có nhiều tồn tại trong việc phân bổ kế hoạch vốn ở các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.