Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Giai cấp nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới

Tr.X |

Sáng 11.10, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025 và Tuyên dương Chi Hội trưởng xuất sắc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 412 đại biểu nông dân, hội nông dân xuất sắc trên cả nước tham dự buổi lễ. Đây cũng là lần đầu tiên Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 90 Chi hội trưởng nông dân xuất sắc năm 2020, những người được lựa chọn từ 94.205 Chi hội trưởng trong cả nước.

Theo báo cáo của Hội, hằng năm, có trên 6,2 triệu hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, chiếm 41,3% so với tổng số hộ nông dân cả nước.

“Tất cả chúng ta đều tin tưởng một giai cấp nông dân Việt Nam tự cường, sáng tạo trong giai đoạn mới, một lớp nông dân mới trung thành với Tổ quốc, có kiến thức khoa học công nghệ để vươn lên mạnh mẽ, có khát vọng để xây dựng đất nước phồn vinh” - Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng đề nghị hội phát động các phong trào thi đua người nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng tin tưởng và kỳ vọng, sau Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước, công tác hội và phong trào nông dân nước ta sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa; phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước cả nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam.

Tr.X
TIN LIÊN QUAN

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam

Vương Trần |

Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân

Tr.X |

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với nông dân vào chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm nay, nông nghiệp Việt Nam đạt thắng lợi toàn diện, “được mùa, được giá”, Việt Nam giữ được tăng trưởng dương là nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên, còn nhiều trăn trở, khó khăn về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải tháo gỡ…

Thủ tướng Chính phủ giải đáp nhiều thắc mắc, trăn trở của người nông dân

BẢO TRUNG |

Chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Sẽ tạo đột phá về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

BẢO TRUNG |

Hôm nay (ngày 28.9), tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi trực tiếp đối thoại với người nông dân đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, ngành nông nghiệp khu vực này đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Sự kiện diễn ra trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng và hứa hẹn sẽ có những đột phá về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cả nước; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con về vốn vay phục vụ sản xuất...

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3

Vũ Long |

Ngày 28.9, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Việt Nam

Vương Trần |

Hội Nông dân Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập.

Thay đổi tư duy sản xuất lúa, kỳ vọng đổi đời nông dân

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu đã thay đổi định hướng về cách sản xuất lúa, không còn chú trọng vào sản lượng mà tập trung đầu tư cho chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân

Tr.X |

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với nông dân vào chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm nay, nông nghiệp Việt Nam đạt thắng lợi toàn diện, “được mùa, được giá”, Việt Nam giữ được tăng trưởng dương là nhờ có trụ đỡ là nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên, còn nhiều trăn trở, khó khăn về nông nghiệp, nông thôn, nông dân cần phải tháo gỡ…

Thủ tướng Chính phủ giải đáp nhiều thắc mắc, trăn trở của người nông dân

BẢO TRUNG |

Chiều 28.9, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra sự kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề: “Cùng nỗ lực, vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Sẽ tạo đột phá về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn

BẢO TRUNG |

Hôm nay (ngày 28.9), tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi trực tiếp đối thoại với người nông dân đến từ các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sau đợt dịch COVID-19 lần thứ 2, ngành nông nghiệp khu vực này đã gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Sự kiện diễn ra trong thời điểm này có ý nghĩa quan trọng và hứa hẹn sẽ có những đột phá về các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên cả nước; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con về vốn vay phục vụ sản xuất...

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3

Vũ Long |

Ngày 28.9, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).