Giải bài toán “giá thành cao - chất lượng thấp” của nông sản Việt

Lục Tùng |

Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu – nước biển dâng không chỉ nhấn chìm đất sản xuất nông nghiệp mà còn dồn đẩy nông sản của Việt Nam vào thế chân tường: Chi phí cao – chất lượng kém. Để ứng phó với bất trắc này, không gì khác hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất lớn theo mô hình hợp tác xã (HTX).

Đây là nội dung chính của Diễn đàn "Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp ứng phó BĐKH ở ĐBSCL” do Bộ NNPTNT tổ chức tại Đồng Tháp vào ngày 16.4 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn. Ảnh: LT
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: L.T

Tại diễn đàn, các nhà khoa học cho rằng BĐKH toàn cầu – nước biển dâng gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan ngày một gay gắt hơn. Điển hình là nắng nóng bất thường, mưa trái mùa, triều cường, xâm nhập mặn, khan hiếm nước, bùng phát dịch hại trên cây trồng và vật nuôi… xảy ra ngày càng thường xuyên và không theo quy luật như trước đây.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: LT
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: LT

Điều này đã dồn đẩy sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, nhất là ĐBSCL, vào thế thiệt hại kép: Diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, nông sản “giá thành cao - chất lượng thấp”. Theo dự báo của Bộ TNMT, đến năm 2100, mực nước biển ĐBSCL có khả năng dâng cao thêm 100cm, khi đó 39% diện tích ĐBSCL có nguy cơ bị ngập.

Thêm vào đó, tác động của các hiện tượng tự nhiên sẽ phức tạp hơn khi có sự thay đổi sử dụng nước ở thượng nguồn sông Mekong do xây dựng các đập thủy điện, hồ chứa và chuyển nước phục vụ nông nghiệp. Rồi mưa trái mùa, nắng nóng bất thường làm giảm năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với đại biểu dự Diễn đàn trong giờ giải lao. Ảnh: LT
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao đổi với đại biểu dự diễn đàn trong giờ giải lao. Ảnh: L.T

Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng được xem là điều kiện tiên quyết cần thiết. Theo đó, các nhà khoa học khuyến cáo, bên cạnh các giải pháp công trình như đê, kè, đập..., cần quan tâm thêm đến giải pháp phi công trình, như: Đa dạng hoá phát triển nông nghiệp, thay đổi lịch thời vụ; xây dựng các chương trình, kế hoạch thích ứng...

Trong đó, HTX hoạt động dựa trên triết lý lợi thế về quy mô, hợp tác của nhiều thành viên được xem là lựa chọn thích ứng khôn ngoan nhất. Sự hợp tác này không chỉ giúp phản ứng nhanh với các tác động bất ngờ từ các hiện tượng thời tiết cực đoan, mà còn là nền tảng để thực hiện các chiến lược thích ứng dài hạn thông qua tổ chức hợp tác.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đặc biệt lưu ý đến những rủi ro xuất phát từ những tồn tại của mô hình HTX hiện nay.  Do vậy, để các HTX hoàn thành sứ mệnh thích ứng BĐKH, cần có những cải cách thiết thực hơn. Cụ thể, là cởi trói khỏi cơ chế cũ, như nâng chất nguồn nhân lực cả về số lượng và năng lực nghề nghiệp; trang bị cơ sở hạ tầng... nhất là cải thiện kênh tiếp cận nguồn vốn chính thức...

Chỉ có như thế, HTX mới thực sự trở thành mắt xích quan trọng để thích ứng với BĐKH.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Xuân Hải |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thăm và làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà người nghèo tại Hoà Bình

ANH THƯ |

Ngày 30.1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Hoà Bình đã tới thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật và các em học sinh của xã Thung Nai và Bình Thanh, huyện Cao Phong nhân dịp cả nước đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.1, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Xuân Hải |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thăm và làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà người nghèo tại Hoà Bình

ANH THƯ |

Ngày 30.1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Hoà Bình đã tới thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật và các em học sinh của xã Thung Nai và Bình Thanh, huyện Cao Phong nhân dịp cả nước đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.1, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.