Gia Lai: Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động, cơ sở kinh doanh sau 23.4

Khánh Anh |

Ngày 23.4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có công văn hỏa tốc về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, vẫn tạm dừng một số hoạt động...

Theo phân nhóm của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Gia Lai thuộc nguy cơ thấp.

Tuy nhiên, theo đánh giá thì Gia Lai vẫn có những nơi, những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm như thành phố Pleiku, các huyện biên giới tiếp giáp với Campuchia… nếu chủ quan, lơ là, không tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ngày 23.4, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc nhằm thực hiện một số biện pháp trên địa bàn.

Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, kiểm tra thân nhiệt tại các cơ quan, trụ sở, nhà máy, công trường, trường học, chợ, siêu thị, cơ sở khám chữa bệnh, nơi tạm giam, tạm giữ...

Riêng đối với các lễ hội, sự kiện văn hóa, văn nghệ, các giải đấu thể thao đông người, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường,  cơ sở massage, làm đẹp tiếp tục dừng hoạt động đến khi có hoạt động mới.

Đối với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch được phép hoạt động nhưng chủ cơ sở phải cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo giãn cách xã hội, vệ sinh môi trường.

Các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường phố chỉ được phép bán mang đi. Đồng thời, UBND tỉnh cũng kêu gọi, khuyến khích người dân nếu không có việc cần thiết thì không ra khỏi nhà, không tổ chức liên hoan, ăn mừng và các hoạt động tụ tập đông người không cần thiết khác.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã đồng ý cho các điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được mở cửa đón khách.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giao thông - Vận tải căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông và tình hình thực tế của tỉnh, chậm nhất trong ngày 23.4 có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trên cơ sở đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trên tuyến biên giới, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu lực lượng Biên phòng, hải quan tiếp tục thực hiện kiểm soát nghiêm khu vực biên giới với Campuchia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cho đến khi có thông báo mới.

Khánh Anh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Đà Nẵng dừng cách ly người từ TPHCM, Hà Nội, cho phép tắm biển từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Đà Nẵng sẽ tạm dừng việc cách ly người về từ TPHCM, Hà Nội, đồng thời cho phép người dân được tắm biển nhưng không tập trung quá đông người cùng một thời điểm.

TPHCM nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu từ ngày 23.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Từ ngày 23.4, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Đà Nẵng dừng cách ly người từ TPHCM, Hà Nội, cho phép tắm biển từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Đà Nẵng sẽ tạm dừng việc cách ly người về từ TPHCM, Hà Nội, đồng thời cho phép người dân được tắm biển nhưng không tập trung quá đông người cùng một thời điểm.

TPHCM nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu từ ngày 23.4

MINH QUÂN - ANH NHÀN |

Từ ngày 23.4, TPHCM sẽ nới lỏng một số dịch vụ không thiết yếu nhưng vẫn bắt buộc người dân ra đường phải đeo khẩu trang.