Gia Lai đề xuất Chính phủ sớm triển khai cao tốc Pleiku – Quy Nhơn

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 22.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Niên – Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề xuất với Trung ương, Chính phủ bố trí vốn đầu tư giai đoạn 2026 – 2030, giao các ban, bộ, ngành Trung ương giúp tỉnh Gia Lai tìm đối tác để sớm triển khai trước năm 2030 về đầu tư đường cao tốc Pleiku - Quy Nhơn.

Hiện nay, cả tỉnh chỉ có 4 dự án ODA chuyển tiếp đến hết năm 2022 là kết thúc và một dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư là dự án Hiện đại hóa thủy lợi vốn ADB.

Bí thư Gia Lai đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan giúp tỉnh Gia Lai thu hút vốn ODA, như: Dự án Phát triển hạ tầng giao thông thành phố Pleiku và các vùng động lực tỉnh Gia Lai sử dụng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Dự án Đầu tư các công trình thủy lợi, giao thông sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)…

Theo ông Hồ Văn Niên, công trình thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông theo thiết kế đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thì diện tích vùng tưới của công trình là 12.500ha, riêng địa bàn tỉnh Gia Lai 8.500ha.

Tuy nhiên, qua thời gian dài thực hiện, nhiều Bộ luật, Nghị định và các chính sách thay đổi. Tính đến thời điểm này, có hơn 4.757ha rừng tự nhiên cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã rà soát, điều chỉnh lại 3 loại rừng, trong đó đưa toàn bộ diện tích vùng tưới ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp làm căn cứ để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Việc chuyển đổi mục đích đất rừng trên diện tích lớn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Để Gia Lai phát triển, cần phát huy tối đa yếu tố con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử. Phát triển nhanh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa người dân, nhà nước, nhà đầu tư. Kết nối hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông để Gia Lai có biển, phát huy hết tiềm năng thế mạnh vốn có“.

Thủ tướng chỉ đạo, giao cho Gia Lai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư đường cao tốc từ cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đi Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Tỉnh bỏ ra một phần vốn, phần còn lại Trung ương sẽ kêu gọi tìm đối tác đầu tư có kinh nghiệm tham gia.

Về vấn đề hồ thủy lợi Ia Mơr, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nghiên cứu, đề xuất chính sách, làm sao vừa đảm bảo sinh kế, an ninh lương thực, phát triển kinh tế từ rừng vừa đảm bảo chống biến đổi khí hậu và tăng diện tích rừng.

Thủ tướng cũng lưu ý Gia Lai cần kết nối hạ tầng giao thông hơn nữa với các tỉnh Tây Nguyên để phát triển kinh tế, đầu tư công phải trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải vì nguồn lực có hạn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Gia Lai có những tiềm năng, lợi thế cần được đánh thức để mở ra cơ hội phát triển mới đầy triển vọng.

Thủ tướng: Gia Lai đầu tư hạ tầng để tạo không gian phát triển

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chiều ngày 21.5, tại TP. Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022. Hội nghị có hơn 600 đại biểu gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và nước ngoài tham dự.

Gia Lai thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai với tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, du lịch, hạ tầng giao thông đồng bộ đã thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Gia Lai có những tiềm năng, lợi thế cần được đánh thức để mở ra cơ hội phát triển mới đầy triển vọng.

Thủ tướng: Gia Lai đầu tư hạ tầng để tạo không gian phát triển

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chiều ngày 21.5, tại TP. Pleiku, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2022. Hội nghị có hơn 600 đại biểu gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và nước ngoài tham dự.

Gia Lai thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng

THANH TUẤN |

Gia Lai - Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai với tiềm năng, lợi thế về thiên nhiên, du lịch, hạ tầng giao thông đồng bộ đã thu hút nhiều dự án đầu tư với số vốn hàng nghìn tỉ đồng.