Gia đình nhà nội muốn xét nghiệm ADN cháu trai 14 tháng tuổi bị bạo hành để nhận nuôi

Lệ Hà |

Chiều 7.8, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương đã có thông báo về tình hình sức khỏe của bé T.T.A (cháu mới gần 1 tuổi, chứ không phải 14 tháng như thông tin ban đầu, sau khi có xác minh của cơ quan Công an), được chuyển đến BV Nhi Trung ương vào ngày 4.8 do bị bạo hành.

Bé bị bạo hành được chăm sóc đặc biệt

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương - cho biết: 12h ngày 4.8, bé T.A được chuyển đến BV Nhi Trung ương trong tình trạng tự thở, mạch, huyết áp ổn định, lơ mơ. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm các chức năng tim, phổi… và có kết quả bình thường.

Kết quả CT sọ não cho thấy, bé T.A có xuất huyết não màng não vùng đỉnh bên phải, bầm tím chân tay, bộ phận sinh dục bầm tím. Qua kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhi bị chấn thương sọ não phần mềm da và dưới da.

Kết quả CT não tại BV Việt Nam - Cu Ba cũng cho thấy: Máu tụ dưới màng cứng, chấn thương sọ não. Bé T.A chuyển đế bệnh viện trong tình trạng co giật, li bì, tổn thương trên chân tay, bộ phận sinh dục.

Bác sĩ Đặng Ánh Dương, Khoa Hồi sức ngoại, người đang chăm sóc cho bé, cho biết: Trong 4 ngày chăm sóc, bé T.A xuất hiện những cơn co giật toàn thân, chi giác lơ mơ. Tuy nhiên, chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn ổn định. Hiện tổn thương da đã bớt, nhiệt độ 37,6 độ C.

Đáng lưu ý là tổn thương giảm đỉnh chẩm bên phải cần được theo dõi. Các bác sĩ sẽ tập trung điều trị chống co giật, chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức ngoại.

“Sáng 7.8, qua thăm khám hội chẩn cho thấy, chức năng hô hấp, tuần hoàn bình thường, không phải thở oxy. Tri giác tuy còn lơ mơ nhưng đã đáp ứng với lời nói, khi bác sĩ thăm khám có nhìn xung quanh. Bệnh nhi đã ăn được bằng thìa, không nôn, thức ăn tiêu hóa tốt. Bệnh nhi tiếp tục điều trị dự phòng co giật, bổ sung dinh dưỡng đường miệng”, PGS.TS Trần Minh Điển thông báo.

Các bác sĩ tiên lượng, chức năng sống của bệnh nhi ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhi phải tiếp tục theo dõi chuyên khoa thần kinh.

Gia đình mong tìm ra kẻ bạo hành cháu bé

Có mặt tại BV Nhi Trung ương, ông bà ngoại của bé T.A là ông Đ.V.V và bà H.T.N tỏ ra bất ngờ khi biết cháu mình bị bạo hành. Gia đình hiện rất khó khăn bởi hai ông bà không nghề nghiệp phải nuôi 3 cháu nhỏ (anh chị của bé T.A). Gia đình rất mong cơ quan điều tra tìm ra người đã hành hạ cháu ngoại mình.

Bà ngoại T.A có 2 người con, trong đó mẹ T.A là con cả. Mẹ T.A lấy chồng, sinh được 3 đứa con, chồng đi tù. Mẹ T.A bỏ lại 3 đứa con nhỏ cho ông bà ngoại và đi đâu không rõ. Ngay bà ngoại T.A cũng không biết T.A được sinh ra bao giờ. Chỉ khi cơ quan công an gọi lên, gia đình mới biết cháu T.A là cháu ngoại.

Liên quan đến nhân thân mẹ cháu T.A., theo Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm), mặc dù đăng ký hộ khẩu tại số 8 phố Tống Duy Tân nhưng gần 20 năm nay, chị Đ.L.H không hề cư trú tại đây. Gia đình chị H. bán nhà và chuyển đi từ năm 2003. Hàng ngày, chỉ có bà H.T.N về đây bán hàng phụ giúp người chị ruột.

Theo cơ quan công an, tháng 8.2016, mẹ bé T.A bị công an bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng được tại ngoại do đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Tuy nhiên, vào tháng 7.2017, mẹ T.A tiếp tục bị Công an phường Ngô Thì Nhậm (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt vì buôn bán ma túy.

Sau khi mẹ bị bắt, T.A được giao cho bạn mẹ nuôi. Sau đó, bạn mẹ lại đưa T.A cho N.T.H. - người bị nghi bạo hành bé T.A - ở Yên Phụ chăm sóc.

Người nhận là bà nội bé T.A cho biết, gia đình đã vào thăm bé T.A. Nguyện vọng của gia đình là xét nghiệm ADN xem bé T.A có đúng là cháu nội không? Nếu đúng gia đình sẽ làm thủ tục nhận nuôi cháu T.A trong trường hợp gia đình nhà ngoại không thể nuôi.

>>>Xem thêm: Hành vi bạo hành bé trai 14 tháng tuổi đủ cấu thành tội giết người

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Mức án nào cho kẻ bạo hành bầm tím cháu bé 14 tháng tuổi?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Liên quan đến việc một bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi của đối tượng có thể bị xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

Hàng xóm của người đưa bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành vào viện tiết lộ gì?

Cao Nguyên |

Người hàng xóm của chị H. khẳng định: “Khi cô ấy bế cháu bé T.A về đây, tôi thấy cháu bé có mấy vết xước ở trên trán. Thằng bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn lắm, nó đi qua đây ai cũng thích”.

Lộ diện người bỏ lại bệnh viện bé trai 14 tháng bị bạo hành dã man

|

Sau nhiều giờ tích cực điều tra, đón lõng ở BV, Công an phường Láng Thượng đã làm rõ người có liên quan đến vụ cháu bé 14 tháng tuổi bị đánh đập, bỏ rơi tại BV.

Bé trai 14 tháng tuổi bầm dập thân thể nghi bị bạo hành

LH |

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay 4.8 xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp chuyển tới từ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ, với rất nhiều vết thâm tím khắp cơ thể.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mức án nào cho kẻ bạo hành bầm tím cháu bé 14 tháng tuổi?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Liên quan đến việc một bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, hành vi của đối tượng có thể bị xử phạt cao nhất lên tới 20 năm tù giam.

Hàng xóm của người đưa bé trai 14 tháng tuổi bị bạo hành vào viện tiết lộ gì?

Cao Nguyên |

Người hàng xóm của chị H. khẳng định: “Khi cô ấy bế cháu bé T.A về đây, tôi thấy cháu bé có mấy vết xước ở trên trán. Thằng bé kháu khỉnh và ngoan ngoãn lắm, nó đi qua đây ai cũng thích”.

Lộ diện người bỏ lại bệnh viện bé trai 14 tháng bị bạo hành dã man

|

Sau nhiều giờ tích cực điều tra, đón lõng ở BV, Công an phường Láng Thượng đã làm rõ người có liên quan đến vụ cháu bé 14 tháng tuổi bị đánh đập, bỏ rơi tại BV.

Bé trai 14 tháng tuổi bầm dập thân thể nghi bị bạo hành

LH |

PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương hôm nay 4.8 xác nhận, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp chuyển tới từ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội trong trạng thái mệt mỏi, hoảng sợ, với rất nhiều vết thâm tím khắp cơ thể.