Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị Trung ương 13 khoá XII:

Ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế

Vương Trần |

Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII, Trung ương đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chiều 8.10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Thông cáo nêu rõ: Ngày 8.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình Hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ, phê chuẩn nhân sự mới.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.

Bí thư cấp uỷ không là người địa phương: Hiệu quả của công việc là thước đo đánh giá cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Theo GS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, với những nhân sự luân chuyển, những nhân sự chủ chốt không là người địa phương phải thực sự đủ các tiêu chuẩn, đủ năng lực, trình độ, là trung tâm đoàn kết mới có thể được uy tín, sự tín nhiệm ở địa phương nơi công tác.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về công tác cán bộ, phê chuẩn nhân sự mới.

Xem xét nhân sự khoá XIII, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Vương Trần - Nguyễn Hoàng |

Trong nhiều nội dung, tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự.

Bí thư cấp uỷ không là người địa phương: Hiệu quả của công việc là thước đo đánh giá cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Theo GS Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, với những nhân sự luân chuyển, những nhân sự chủ chốt không là người địa phương phải thực sự đủ các tiêu chuẩn, đủ năng lực, trình độ, là trung tâm đoàn kết mới có thể được uy tín, sự tín nhiệm ở địa phương nơi công tác.