Gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Nội

ANH THƯ |

Lần đầu tiên sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt các Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc.

300 Mẹ Việt Nam Anh hùng đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên khắp mọi miền tổ quốc đã về Thủ đô chuẩn bị tham dự Chương trình Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

Đây là một trong những hoạt động chính cấp quốc gia trong dịp kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020). Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng một số bộ, ngành, địa phương tổ chức chương trình (kéo dài từ chiều 23.7 cho đến hết 25.7).

Theo lịch trình, đúng 7h30 sáng nay (24.7) 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ gặp mặt thăm hỏi, tặng quà và mời cơm chiêu đãi đoàn trưa 24.7.

Đặc biệt, chiều nay 24.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tổ chức gặp mặt đoàn. Lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, mời cơm đoàn tối 24.7.

Trước đó, trao đổi về Lễ "Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020" nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị: "Các địa phương khó khăn đến mấy, tốn kém đến mấy cũng phải đưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng về Thủ đô dự lễ…"

Hiện, cả nước có 4.968 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trong tổng số hơn 139.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là cuộc gặp mặt các mẹ Việt Nam anh hùng lần đầu tiên được tổ chức. Chương trình gặp mặt có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người có công nói chung và Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Hy sinh hơn 70 năm vẫn chưa được công nhận liệt sĩ

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, một gia đình có 3 người tham gia cách mạng. Trong đó, một người mất từ năm 1949, được cấp trên là nguyên giám đốc Công an tỉnh xác nhận là cán bộ Công an đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Tri ân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ

Hồ Điệp |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020), Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức các đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Công đoàn Quốc phòng tri ân nhân 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Linh Nguyên - Ban CĐQP |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tổ chức Đoàn hành quân và thực hiện các hoạt động tri ân, chính sách tại Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

Hy sinh hơn 70 năm vẫn chưa được công nhận liệt sĩ

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, một gia đình có 3 người tham gia cách mạng. Trong đó, một người mất từ năm 1949, được cấp trên là nguyên giám đốc Công an tỉnh xác nhận là cán bộ Công an đã hy sinh nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

Tri ân gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ

Hồ Điệp |

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020), Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức các đoàn thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.