Gắn thông tin đối ngoại, biển đảo với tuyên truyền các sự kiện quan trọng

ÁI VÂN |

Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là năm của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam

Ngày 24.12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

“Kết quả của việc triển khai công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng trong thực hiện các định hướng lớn, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn, trong các thể chế song phương đa phương ở khu vực cũng như trên thế giới”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Gia Hân
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Gia Hân

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019.

Đó là nhận thức của một bộ phận cấp uỷ, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và biên giới trên đất liền; công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động...

Cần chủ động các nội dung thông tin đối ngoại

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là năm của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối  nội và đối ngoại. Chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển đảo, biên giới và các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng. Tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, của bạn bè quốc tế. Huy động các nguồn lực phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế” – ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Đối ngoại Việt Nam 2019 góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ

Ngọc Vân |

Công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2019 góp phần quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Thanh Hà |

Những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong năm 2019 là nguồn thông tin, tư liệu phong phú để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Công đoàn tích cực tham gia "Đối ngoại nhân dân"

Thành Trung |

Chiều 27.9, hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân” khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đối ngoại Việt Nam 2019 góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ

Ngọc Vân |

Công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2019 góp phần quan trọng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

Thanh Hà |

Những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong năm 2019 là nguồn thông tin, tư liệu phong phú để các tác giả sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Công đoàn tích cực tham gia "Đối ngoại nhân dân"

Thành Trung |

Chiều 27.9, hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đối ngoại nhân dân” khai mạc tại Hà Nội. Hội thảo do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.