Gần 3.000 thí sinh có thể mất cơ hội vào ĐH Sư phạm vì thiếu điểm thi năng khiếu

Bích Hà |

Đăng ký vào các ngành đào tạo của trường đòi hỏi có môn năng khiếu, nhưng trong dữ liệu điểm xét tuyển lại chưa có điểm thi môn này, gần 3.000 thí sinh đang có nguy cơ mất cơ hội vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa thông tin danh sách gần 3000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường nhưng chưa có điểm năng khiếu (xem danh sách tại đây). Số thí sinh này chủ yếu đăng ký vào các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non - Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm mỹ thuật, Sư phạm âm nhạc…

ĐH Sư phạm Hà Nội lưu ý, các thí sinh có tên trong danh sách thiếu điểm thi môn năng khiếu nhưng thực tế đã thi môn năng khiếu theo quy định, thì cần báo bổ sung để trường cập nhật điểm thi phục vụ xét tuyển.

Nếu thí sinh chưa trải qua kỳ thi năng khiếu, không có điểm thi môn này thì không đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu như đã đăng ký.

Với những trường hợp này, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trước đó, 7.200 thí sinh cũng có nguy cơ mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội bởi sai sót trong quá trình đăng ký sơ tuyển, xét tuyển vào các trường. Cụ thể, thí sinh đã sơ tuyển vào trường quân đội, nhưng chưa đăng ký xét tuyển vào bất cứ nguyện vọng nào ở trường quân đội, hay đăng ký xét tuyển nhưng lại chưa qua sơ tuyển.

Vì những sơ suất, chưa tìm hiểu rõ quy chế tuyển sinh vào các trường mà mình đăng ký, nên nhiều thí sinh đã mất cơ hội vào học các ngành yêu thích.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

7.200 thí sinh có nguy cơ mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội

Bích Hà |

Dù đã được hướng dẫn nhưng rất nhiều thí sinh vẫn đăng ký sai và đang có nguy mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội, nếu không nhanh chóng tiến hành bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Khả Hân |

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc nhiều trang tuyển sinh mạo danh trường để tuyển sinh.

Mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Khả Hân |

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc nhiều trang tuyển sinh mạo danh trường để tuyển sinh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

7.200 thí sinh có nguy cơ mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội

Bích Hà |

Dù đã được hướng dẫn nhưng rất nhiều thí sinh vẫn đăng ký sai và đang có nguy mất cơ hội xét tuyển vào các trường quân đội, nếu không nhanh chóng tiến hành bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Khả Hân |

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc nhiều trang tuyển sinh mạo danh trường để tuyển sinh.

Mạo danh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh

Khả Hân |

Đại học Sư phạm Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về việc nhiều trang tuyển sinh mạo danh trường để tuyển sinh.