Gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân phòng dịch, chống bão

Hữu Long |

Trong năm 2020, Quân khu 5 đã huy động gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa bão và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 7.1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết trong năm 2020, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình và phối hợp hiệu quả trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020 là một trong những năm miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết thất thường và thiên tai dịch họa. Đồng hành cùng với các địa phương, lực lượng quân đội luôn có mặt tại những điểm nóng để hỗ trợ, tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, lực lượng Quân khu 5 đã huy động gần 26.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp thông báo cho 26.490 lượt tàu, thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão; tổ chức sơ tán 73.183 hộ với 292.497 nhân khẩu đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn 379 người dân bị tai nạn, mất tích.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các biện pháp phòng, chống COVID-19, phối hợp với các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 13.686 trường hợp, tổ chức 35 điểm và tiếp nhận gần 24.000 công dân từ các quốc gia về nước cách ly y tế theo quy định; phối hợp tổ chức lực lượng lập chốt, thiết lập vùng cách ly, tham gia truy vết, tuần tra, kiểm soát, chốt chặn đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, cảng biển…

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 5 đánh giá, trong đợt mưa lũ cuối năm ngoái đến nay đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân trong khu vực. Đặc biệt là sạt lở ở Nam Trà My và huyện Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam, khiến hàng chục người chết và mất tích, nhiều người dân vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Trong tình hình trên, Quân khu 5 đã quán triệt tư tưởng đến toàn quân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm của vị Thượng tướng với các tướng lĩnh nổi danh của quân đội

Minh Quang |

Là chuyên gia về đối ngoại quốc phòng, là vị tướng đã kinh qua trận mạc, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có nhiều chia sẻ về những vị tướng mà ông coi là bậc thầy trong quân sự.

Kiên Giang: Quân đội triển khai các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Để ứng phó áp thấp nhiệt đới tại những khu vực trọng yếu như tuyến đê biển, các huyện đảo và các địa phương ven biển Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu bố trí các lực lượng dân quân tại chỗ kịp thời nắm tình hình và sẵn sàng cơ động giúp dân.

Những lời chúc ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12 hay và ý nghĩa

An An (T/H) |

Nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.2019, Báo Lao Động xin gợi ý những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những chiến sĩ trong hàng ngũ lực lượng Quân đội Nhân dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kỷ niệm của vị Thượng tướng với các tướng lĩnh nổi danh của quân đội

Minh Quang |

Là chuyên gia về đối ngoại quốc phòng, là vị tướng đã kinh qua trận mạc, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có nhiều chia sẻ về những vị tướng mà ông coi là bậc thầy trong quân sự.

Kiên Giang: Quân đội triển khai các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Để ứng phó áp thấp nhiệt đới tại những khu vực trọng yếu như tuyến đê biển, các huyện đảo và các địa phương ven biển Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang đã yêu cầu bố trí các lực lượng dân quân tại chỗ kịp thời nắm tình hình và sẵn sàng cơ động giúp dân.

Những lời chúc ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12 hay và ý nghĩa

An An (T/H) |

Nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22.12.2019, Báo Lao Động xin gợi ý những lời chúc hay và ý nghĩa nhất dành cho những chiến sĩ trong hàng ngũ lực lượng Quân đội Nhân dân.