Gần 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại mỗi năm

HOA LÊ |

Xử lý nghiêm minh mọi hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” do Bộ LĐTBXH phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức ngày 27.5.

Hiện nay, môi trường sống của trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Vẫn còn các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận xã hội bức xúc. Mỗi năm vẫn còn gần 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và báo cáo; hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Hơn 20 năm qua kể từ khi Việt Nam chính thức hòa mạng toàn cầu và đang bước vào thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công nghệ thông tin, Internet đã làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng đã và đang tạo ra những rủi ro, nguy hại cho trẻ em nếu chúng ta không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: “Bảo vệ cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em là một trong những ưu tiên của Đảng, Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ em và bảo vệ trẻ em cũng chính là đầu tư để phát triển bền vững”.

Các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phải quan tâm ưu tiên bố trí nguồn tài chính và nhân lực để thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em; lấy phương châm phòng ngừa là chính và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại để chăm sóc, phục hồi thể chất, tâm lý, hòa nhập cuộc sống cho các em. Đặc biệt, xử lý nghiêm minh mọi hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; quản lý và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho trẻ em, đặc biệt trong dịp hè, vào mùa mưa lũ để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước, Phó Chủ tịch Nước nhấn mạnh.

“Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động”, từ thông điệp nhân văn này, Phó Chủ tịch Nước yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, chính quyền địa phương và mỗi cá nhân cùng nhau hành động để tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tuyên bố phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”.

HOA LÊ
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.