Gần 120 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết Quý Mão

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ người nghèo đón Tết vui Xuân Quý Mão 2023 đầm ấm, đã có hàng trăm đơn vị, cá nhân đăng ký hỗ trợ với số tiền cam kết lên tới gần 120 tỉ đồng.

Ngày 2.1, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, cập nhật số liệu ủng hộ Tết người nghèo 2023 tính đến thời điểm 17 giờ 30 phút cùng ngày đã có 157 tổ chức cá nhân đăng ký ủng hộ Tết người nghèo toàn tỉnh với tổng số tiền là 119.522.234.938 đồng.

“Đây là tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy sự hưởng ứng tích cực từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, chung tay cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo. Thời gian tới, số liệu hỗ trợ chắc sẽ còn tăng thêm” – đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã có thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão năm 2023.

Thư ngỏ cho biết, phát huy truyền thống tốt đẹp tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều năm qua, tỉnh Nghệ An đã phát động chương trình “Tết vì người nghèo” và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Qua đó, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo đã được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân xứ Nghệ.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn còn hơn 100 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo; đời sống của nhiều người đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của trận lũ, lụt lịch sử tháng 10 vừa qua.

Với mong muốn “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tha thiết kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023 vui hơn, ấm áp, đầy đủ hơn.

Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” (dự kiến trước ngày 6.1.2023, tức 15.12 Âm lịch) để tiếp nhận mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại chương trình “Tết vì người nghèo - Nhâm Dần 2022", các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã hưởng ứng ủng hộ chương trình với số tiền và hiện vật trên 121 tỉ đồng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã nỗ lực, chung tay chăm lo cho người nghèo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An được Chính phủ hỗ trợ 200 tỉ khắc phục hậu quả thiên tai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Cùng với 27 địa phương trên cả nước, tỉnh Nghệ An được Chính phủ hỗ trợ số tiền lớn nhất, lên đến 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023.

Trâu bò rớt giá, người nuôi thấp thỏm lo mất Tết

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cận kề Tết nguyên đán, người nuôi trâu bò ở Nghệ An như ngồi trên đống lửa khi giá trâu, bò thịt giảm mạnh và bí đầu ra trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi lại không giảm.

Hỗ trợ nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 30.12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với huyện Thanh Chương và huyện Hưng Nguyên cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An được Chính phủ hỗ trợ 200 tỉ khắc phục hậu quả thiên tai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Cùng với 27 địa phương trên cả nước, tỉnh Nghệ An được Chính phủ hỗ trợ số tiền lớn nhất, lên đến 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023.

Trâu bò rớt giá, người nuôi thấp thỏm lo mất Tết

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cận kề Tết nguyên đán, người nuôi trâu bò ở Nghệ An như ngồi trên đống lửa khi giá trâu, bò thịt giảm mạnh và bí đầu ra trong khi chi phí thức ăn chăn nuôi lại không giảm.

Hỗ trợ nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 30.12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với huyện Thanh Chương và huyện Hưng Nguyên cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.