Gần 10.000 tỉ đồng "nghẽn" trong Quỹ khoa học công nghệ vì vướng cơ chế

Nhóm PV |

Khoảng 10.000 tỉ đồng nằm trong Quỹ do doanh nghiệp trích lập để phát triển khoa học công nghệ nhưng không thể tiêu do vướng cơ chế tài chính.

Tồn Quỹ 10.000 tỉ đồng

Thảo luận tại tổ sáng 25.5 về đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, Đại biểu Quốc hội  Nguyễn Thị Kim Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều nỗ lực để phục hồi và phát triển kinh tế.

Ngay cả thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới và bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới.

Tại buổi thảo luận tổ, đại biểu Kim Anh cũng bày tỏ về việc "giải ngân" khoản tiền 5.000 tỉ của Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Bà cho biết "theo báo cáo của Chính phủ, đến thời điểm hiện tại, gần như quỹ này chưa thực hiện được, để phục vụ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

"Trong thời điểm dịch, học sinh học online, chương trình "Sóng và máy tính cho em" có ý nghĩa rất lớn. Nhưng bây giờ, gần như học sinh đã quay trở lại trường, nhưng khoản tiền nêu trên dường như việc giải ngân rất chậm, có độ trễ và không còn phù hợp nữa", bà Kim Anh cho hay.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh cũng cho rằng, Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường được phân công rà soát những hoạt động liên quan đến Quỹ phát triển khoa học, công nghệ cho doanh nghiệp.

Đại biểu
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: Quochoi

Một trong những “điểm nghẽn” khiến quỹ này chưa thể chi được đó là Thông tư liên tịch hướng dẫn số 12 hướng dẫn về nội dung chi và quản lý "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" (Quỹ) của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhà nước phải trích lập từ 3-10% thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm để thành lập Quỹ; có những doanh nghiệp nộp vào quỹ lên tới 4.000-5.000 tỉ đồng như Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.

Mặc dù Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 68, đề nghị cần giải quyết các vướng mắc về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học, công nghệ cho doanh nghiệp, cho các doanh nghiệp được mua thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu… phục vụ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Nhưng đến nay, do vướng mắc của Thông tư liên tịch số 12 nên quỹ chưa thể giải ngân.

"Qua báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2015-2021 có tới 10.000 tỉ đồng tồn ở quỹ này. Cho tới thời điểm hiện tại vẫn đang sửa đổi Thông tư 12.  Còn trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn đang “treo” lấy ý kiến sửa đổi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ sửa ngay thông tư này, để doanh nghiệp khoa học công nghệ có vốn để mua thiết bị máy móc, phục vụ hoạt động sản xuất -  kinh doanh", bà Nguyễn Thị Kim Anh cho hay.

Cần khuyến khích về mặt lợi ích cho các đối tượng thực hành tiết kiệm

Cũng tại buổi thảo luận tổ, Đại biểu Lã Thanh Tân (đoàn Hải Phòng) đã bàn về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc tiết kiệm là giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vấn đạt được mục tiêu.

Để khuyến khích tiết kiệm trong các cơ quan tổ chức, ông Tân cho rằng cần có cơ chế, phân chia lại những hiệu quả được tiết kiệm. Cần khuyến khích về mặt lợi ích cho các đối tượng thực hành tiết kiệm.

Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân. Ảnh: Quochoi
Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân. Ảnh: Quochoi

Trong phát hiện lãng phí, hiện tại luật mới quy định những vấn đề bảo vệ của người phát hiện lãng phí, cũng như tuyên truyền biểu dương cho người phát hiện. Từ đó ông Tân đề nghị cần có thêm khuyến khích ở mức độ cao hơn, có thể khen thưởng cho những người phát hiện sự việc lãng phí.

Về thực hành tiết kiệm trong nhân dân, ông Tân cho biết khi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, nghiên cứu để phát động toàn dân tham gia công cuộc thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Cử tri mong muốn đặt vai trò, tầm quan trọng của tiết kiệm chống lãng phí ngang với công cuộc phòng chống tham nhũng mà nước ta đang quyết tâm thực hiện.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xăng dầu rất thiết yếu, không có lý do gì để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Bởi, xăng dầu không còn là mặt hàng đặc biệt nữa, mà là mặt hàng rất cần thiết. Không có lý do gì chúng ta đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu.

Giá xăng cao kỷ lục, Bộ trưởng Công Thương khẳng định "lúc nào cũng có công cụ để hạ nhiệt giá xăng dầu"

Nhóm PV |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên từ chối trả lời về nguồn cung xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn song vẫn khẳng định: “lúc nào cũng có công cụ để hạ nhiệt giá xăng dầu”.

Nhiều doanh nghiệp FDI vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục thời gian tới, điển hình vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu. Hiệu quả kinh tế của nhiều doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với quy mô vốn, năng lực và những ưu đãi được hưởng.     

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xăng dầu rất thiết yếu, không có lý do gì để đánh thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Bởi, xăng dầu không còn là mặt hàng đặc biệt nữa, mà là mặt hàng rất cần thiết. Không có lý do gì chúng ta đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu.

Giá xăng cao kỷ lục, Bộ trưởng Công Thương khẳng định "lúc nào cũng có công cụ để hạ nhiệt giá xăng dầu"

Nhóm PV |

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên từ chối trả lời về nguồn cung xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn song vẫn khẳng định: “lúc nào cũng có công cụ để hạ nhiệt giá xăng dầu”.

Nhiều doanh nghiệp FDI vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bên cạnh những dấu ấn nổi bật, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục thời gian tới, điển hình vẫn còn nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu. Hiệu quả kinh tế của nhiều doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với quy mô vốn, năng lực và những ưu đãi được hưởng.