F0 điều trị tại nhà khó xin chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Phạm Đông |

Tại một số địa phương, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian.

Người dân phải đến trạm y tế khai báo, lấy mẫu xét nghiệm

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa có báo cáo số 551/BC-UBPL15 về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực phụ trách (từ 7.2- 24.2).

Theo đó, trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy tại một số địa phương, nhiều lao động mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà đang gặp khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau vì thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian.

Cụ thể, theo quy định hiện hành thì việc cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Trung tâm y tế cấp huyện thực hiện, trong khi các Trạm y tế cấp xã chỉ cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly hoặc giấy hoàn thành điều trị COVID-19 tại nhà. Người lao động không thể sử dụng giấy xác nhận của Trạm y tế cấp xã để tiến hành các thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội.

Đây là vấn đề đã được nhiều địa phương phản ánh đến Bộ Y tế đề nghị cần có hướng dẫn để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động mắc COVID-19.

Về việc hỗ trợ của y tế địa phương đối với người mắc COVID-19 tự điều trị tại nhà, hiện nay, do số lượng người mắc COVID-19 quá nhiều dẫn đến hệ thống y tế cơ sở ở nhiều nơi đang bị quá tải, các nhân viên y tế đang phải làm việc với cường độ rất cao nhưng vẫn không thể đáp ứng yêu cầu.

Nhiều người bệnh phải tìm các đơn thuốc trên mạng xã hội, chưa có kiểm chứng của cơ quan y tế nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của người dân.

Ở một số phường của thành phố Hà Nội, người bệnh phải ra Trạm y tế để nhận và khai báo trên bản giấy. Trạm y tế cũng không được cung cấp kít xét nghiệm mà người nghi nhiễm phải tự mang kít xét nghiệm đến, nhân viên y tế chỉ thực hiện lấy mẫu giúp và báo kết quả. Việc tập trung đông người đến Trạm y tế để khai báo và lấy mẫu gây phiền hà và làm tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiếp đó, xuất hiện tình trạng không khai báo khi phát hiện mắc COVID-19 với y tế địa phương. Theo phản ánh của người dân thì một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do người dân không được hỗ trợ gì nhiều trong quá trình điều trị COVID-19 tại nhà.

Thiếu thống nhất trong cách xử lý khi có học sinh F0

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật cũng nêu rõ việc lúng túng, thiếu thống nhất trong cách xử lý khi có học sinh nhiễm COVID-19 ở trường học. Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong tuần qua là nhiều địa phương đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới ở trẻ em tăng cao, đặc biệt khi các học sinh mới đi học tập trung trở lại.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly theo dõi sức khỏe đối với học sinh bị bệnh nền, quy trình xử lý khi có học sinh nhiễm COVID-19 ở trường học, thời gian cách ly tại nhà đối với học sinh là F1 hiện nay chưa thật rõ ràng, thống nhất. Nhiều trường vẫn lúng túng khi có học sinh mắc COVID-19, mỗi trường xử lý một cách khác nhau, chưa thống nhất phương pháp chung.

Nếu không có phương án chuẩn bị chu đáo, để xảy ra tình trạng mỗi trường xử lý một kiểu thì sẽ chưa bảo đảm an toàn phòng, chống lây nhiễm dịch ở trường học. Việc này gây rủi ro cho sức khỏe học sinh và thầy cô giáo dẫn đến phụ huynh không yên tâm, tin tưởng để cho con em đến trường. Điều này tác động bất lợi đến thực hiện chủ trương mở cửa trường học để học sinh học tập trung trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng gom hàng dẫn đến khan hiếm, tăng giá kít xét nghiệm nhanh COVID-19.

Trên cơ sở tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã có kiến nghị về việc cấp giấy xác nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Trong đó, cần đảm bảo quyền lợi, giải quyết kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp...

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Trạm y tế phường chen chúc F0 đến xét nghiệm lại để lấy giấy chứng nhận

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để được nghỉ ở nhà điều trị và hưởng các chế độ, các F0 là công nhân, viên chức, lao động phải đến cơ sở y tế xét nghiệm lại để có giấy chứng nhận dương tính với COVID-19. Vì thế, những ngày qua, tại các trạm y tế phường ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn đông đảo F0.

F0 tự điều trị tại nhà “vật vã” xin giấy chứng nhận: Cần nhanh chóng thay đổi quy định

Nguyễn Hùng - Văn Minh - Linh Anh |

Tại nhiều địa phương, người lao động điều trị COVID-19 tại nhà lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này khiến cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Người lao động là F0 muốn chứng nhận nghỉ việc: Mỗi nơi một kiểu!

Tường Minh |

Đà Nẵng - Cũng là cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động là F0, nhưng Quảng Nam chỉ cần cấp phường xã, trong khi Đà Nẵng lại yêu cầu phải cấp quận huyện mới hợp lệ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trạm y tế phường chen chúc F0 đến xét nghiệm lại để lấy giấy chứng nhận

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để được nghỉ ở nhà điều trị và hưởng các chế độ, các F0 là công nhân, viên chức, lao động phải đến cơ sở y tế xét nghiệm lại để có giấy chứng nhận dương tính với COVID-19. Vì thế, những ngày qua, tại các trạm y tế phường ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh luôn đông đảo F0.

F0 tự điều trị tại nhà “vật vã” xin giấy chứng nhận: Cần nhanh chóng thay đổi quy định

Nguyễn Hùng - Văn Minh - Linh Anh |

Tại nhiều địa phương, người lao động điều trị COVID-19 tại nhà lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này khiến cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Người lao động là F0 muốn chứng nhận nghỉ việc: Mỗi nơi một kiểu!

Tường Minh |

Đà Nẵng - Cũng là cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm Xã hội đối với người lao động là F0, nhưng Quảng Nam chỉ cần cấp phường xã, trong khi Đà Nẵng lại yêu cầu phải cấp quận huyện mới hợp lệ.