EVFTA phải là biểu tượng của hoà bình, phát triển

H.L |

Chiều 5.12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Jan Zahradil - Phó Chủ tịch Uỷ ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (EP) đang sang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu Jan Zahradil cũng là Phó Chủ tịch Đảng bảo thủ cải cách của Liên minh Châu Âu, Trưởng nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của EP gồm 30 thành viên thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Ông Jan Zahradil cho biết, nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam tại EP sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận động EP thông qua Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) vào năm 2018.

Ông Jan Zahradil cho rằng, khi EVFTA được triển khai sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế- thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ, đáp ứng được mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp hai bên và trở thành một biểu tượng về hoà bình và tự do thương mại trên thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban thương mại quốc tế EP, quan điểm của nhóm nghị sĩ là cần nhanh chóng hoàn tất khâu rà soát pháp lý Hiệp định EVFTA, không sửa đổi, bổ sung các vấn đề ngoài thương mại vào EVFTA để nhanh chóng trình EP và Quốc hội Việt Nam thảo luận, thông qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết các bộ, ngành của Việt Nam đang tích cực rà soát dự thảo Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) và sớm có phản hồi cho EU. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới vai trò, đóng góp quan trọng của Uỷ ban Thương mại quốc tế của EP đối với quá trình hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai bên và nhấn mạnh các thoả thuận mà Việt Nam và EU đạt được tại EVFTA cần phải được trân trọng. 

H.L
TIN LIÊN QUAN

Liên minh Châu Âu và Việt Nam nỗ lực sớm thống nhất về EVFTA

T.L (theo Vietnam+) |

Tại Brussels, trong 2 ngày 1 và 2.12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên minh châu Âu (EU). Nội dung chuyến thăm tập trung vào mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại song phương với EU và xử lý các vấn đề còn tồn tại nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).

Mong EU sớm rút “thẻ vàng” với thủy hải sản xuất khẩu Việt Nam

Hà Liên |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn EU sớm rút “thẻ vàng” để không tạo lo lắng cho ngư dân Việt Nam và ảnh hưởng tới việc hai bên ký EVFTA trong thời gian tới.

Chủ tịch INTA: "EVFTA sẽ giúp Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn"

Vân Anh |

Gặp gỡ báo chí trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange cho biết, dự kiến đến mùa xuân 2018 hai bên sẽ hoàn tất các bước cuối cùng của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), và phía EU đang nỗ lực hoàn thành ký kết - phê chuẩn trước mùa hè năm 2018.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Liên minh Châu Âu và Việt Nam nỗ lực sớm thống nhất về EVFTA

T.L (theo Vietnam+) |

Tại Brussels, trong 2 ngày 1 và 2.12, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên minh châu Âu (EU). Nội dung chuyến thăm tập trung vào mối quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại song phương với EU và xử lý các vấn đề còn tồn tại nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA).

Mong EU sớm rút “thẻ vàng” với thủy hải sản xuất khẩu Việt Nam

Hà Liên |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn EU sớm rút “thẻ vàng” để không tạo lo lắng cho ngư dân Việt Nam và ảnh hưởng tới việc hai bên ký EVFTA trong thời gian tới.

Chủ tịch INTA: "EVFTA sẽ giúp Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu tốt hơn"

Vân Anh |

Gặp gỡ báo chí trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện Châu Âu, ông Bernd Lange cho biết, dự kiến đến mùa xuân 2018 hai bên sẽ hoàn tất các bước cuối cùng của Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA), và phía EU đang nỗ lực hoàn thành ký kết - phê chuẩn trước mùa hè năm 2018.